Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa vừa thả hơn một triệu con tôm giống, 3.000 con cua giống xuống lạch Sung, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn và thả hơn 1,6 tấn cá trắm, trôi, mè, chép... xuống hồ Vũng Lùng, xã Công Bình, huyện Nông Cống. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển Thanh Hóa.

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa vừa thả hơn một triệu con tôm giống, 3.000 con cua giống xuống lạch Sung, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn và thả hơn 1,6 tấn cá trắm, trôi, mè, chép... xuống hồ Vũng Lùng, xã Công Bình, huyện Nông Cống. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển Thanh Hóa.

Tỉnh Lào Cai cũng vừa thả 850 kg cá giống, phóng sinh gần 50 nghìn con cá các loại tại ngã ba sông Hồng và suối Ngòi Bo, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Tỉnh Kon Tum đã thả 58 nghìn con cá giống các loại xuống lòng hồ thủy điện Ya Ly, nhằm duy trì ổn định môi trường thủy sinh, đa dạng sinh học, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các lưu vực sông, suối trên địa bàn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41248902-tha-ca-giong-tai-tao-nguon-loi-thuy-san.html