Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Sáng 13/5, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và trồng cây xanh bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo trên đảo Đông Tằm, cách đất liền 15 hải lý. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019.

Lãnh đạo Công ty và đại biểu trồng cây trên đảo.

Lãnh đạo Công ty và đại biểu trồng cây trên đảo.

Tham gia chương trình có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông… cùng đại diện cán bộ, nhân viên của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Ông Đinh Viết Thuận, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến Sào khẳng định: việc trồng cây và thả cá giống là công việc thường xuyên của đơn vị vì lợi ích thiết thực trong việc tạo môi trường cây xanh chống biến đổi khí hậu, tăng lượng cá sinh sản trong vùng biển tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Lãnh đạo Công ty và đại biểu trồng cây trên đảo.

Ông Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng đại biểu đã tham gia trồng 5 cây lộc vừng và một số cây xanh tạo cảnh quan môi trường trên đảo; thả 15.000 con cá giống loại cá chim và cá chẽm xuống vùng biển phía trước Khu du lịch Đảo Yến Đông Tằm để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Đây là khu vực cấm đánh bắt cho nên nguồn cá giống có cơ hội phát triển thành bầy đàn, giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển.

Lãnh đạo Công ty và đại biểu thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Được biết, Công ty Yến Sào Khánh Hòa là đơn vị quản lý, bảo vệ số lượng hang đảo yến thiên nhiên nhiều nhất; có tổng sản lượng yến sào khai thác lớn nhất châu Á (đã được tổ chức kỷ lục châu Á xác nhận). Trong quá trình quản lý và khai thác yến sào, công ty luôn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Hàng năm, công ty tổ chức nhiều đợt thả cả, trồng cây bảo vệ môi trường; thông qua đó đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh vật biển./.

Bình Thanh

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/tha-ca-giong-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-va-trong-cay-xanh-bao-ve-moi-truong-n13525.html