Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh Nha Trang

Sáng 12-5, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức thả gần 600.000 con giống hải sản (gồm 450.000 tôm giống, 3.000 cá chim, 6.300 cá chẽm và 100.000 con thuộc các loài nhuyễn thể) trên vịnh Nha Trang.

Sáng 12-5, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức thả gần 600.000 con giống hải sản (gồm 450.000 tôm giống, 3.000 cá chim, 6.300 cá chẽm và 100.000 con thuộc các loài nhuyễn thể) trên vịnh Nha Trang.

Vịnh Nha Trang có diện tích khoảng 507 km2 với 19 hòn đảo lớn nhỏ, quy tụ hầu hết các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới như: Hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm có biển, hệ sinh thái bãi cát ven bờ… Tuy nhiên, những năm qua, do tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, ô nhiễm môi trường cộng thêm việc khai thác, đánh bắt thủy sản chưa khoa học đã làm đa dạng sinh học biển trên vịnh suy giảm. Nhiều bãi, rạn san hô tự nhiên, nơi sinh sản, cư trú của các loài thủy hải sản bị hủy hoại nghiêm trọng, một số loài thủy sản khan hiếm dần.

Việc thả bổ sung các loài thủy sản hằng năm vào vịnh Nha Trang không chỉ trực tiếp góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, mà còn có ý nghĩa nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường.

UBND huyện Phong Ðiền (Thừa Thiên - Huế) vừa quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn. Theo đó, vùng công bố hết dịch thuộc xã Phong Sơn và vùng bị dịch uy hiếp ở các xã Phong Xuân và Phong An thuộc huyện Phong Ðiền.

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, thêm ba xã trên địa bàn có DTLCP, gồm: Diễn Mỹ, Diễn Bích và Diễn Quảng. Chính quyền các xã này đang tích cực triển khai các biện pháp chống dịch. Trước mắt, UBND huyện trích ngân sách hỗ trợ mỗi xã có dịch 10 triệu đồng mua vôi bột và thuốc khử trùng.

Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 35.000 con lợn bị chết vì bệnh dịch, trong đó chủ yếu là do DTLCP. Dịch đã bùng phát trên tất cả chín huyện và một thành phố. Tỉnh đã thành lập hơn 100 đoàn công tác cấp tỉnh, huyện triển khai đến từng xã, phường chỉ đạo phòng, chống dịch; lập 63 chốt kiểm soát vận chuyển động vật, phun 56 nghìn lít hóa chất và gần 1.400 tấn vôi bột tiêu độc khử trùng vùng dịch và các xã lân cận.

Đề phòng lốc, sét, mưa đá ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 13 đến 19-5, nhiều nơi ở miền bắc và miền trung có nắng nóng, đêm mưa rào và dông rải rác. Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp hoạt động của gió mùa tây nam, ngày 12-5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1 - 2.

Sáng 12-5, tàu 904 của Hải đoàn 129 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã đưa anh Huỳnh Dừa (SN 1986) và em trai là Huỳnh Văn Hóa (SN 1993), quê ở xã Phổ Châu, huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi về TP Vũng Tàu (Bà Rịa -Vũng Tàu) bàn giao cho lực lượng biên phòng tỉnh đưa về gia đình. Trước đó, chiều 4-5, tàu cá QNg 94955 TS (có sáu ngư dân) bị mắc cạn vào bãi đá ngầm ở phía tây nam đảo Ðá Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Tàu cá phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Các tàu 904 và 714 đã tiếp cận tàu bị nạn, sau đó tàu 904 đã đưa trước hai ngư dân vào bờ.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40168402-tha-ca-giong-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-tren-vinh-nha-trang.html