Thả cá chép cúng ông Công ông Táo, trượt chân rơi xuống hồ tử vong

Trong lúc đi thả cá chép tiễn ông Công ông táo về trời, một người phụ nữ đã bị trượt chân ngã xuống hồ nước dẫn tới tử vong.

Ngày 8/2, xác nhận thông tin về vụ việc người phụ nữ đi thả cá chép tử vong, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết nạn nhân SN 1970 ở Hà Nội, bị đuối nước dẫn đến tử vong.

 Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu chết đuối khi thả cá chép, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 7/2, tại hồ điều hòa công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Người phụ nữ này mang cá chép ra hồ điều hòa công viên cầu Giấy thả xuống nước để tiễn ông Công ông Táo về trời, nhưng bất ngờ bị trượt chân ngã xuống lòng hồ.

Khi phát hiện ra vụ việc, một người đàn ông cũng đi thả cá chép chạy ra cứu nhưng nạn nhân bị trôi ra quá xa và không kịp.

Tối cùng ngày, gia đình nạn nhân đã phối hợp với các cơ quan chức năng đến vớt thi thể nạn nhân, đưa về nhà để lo hậu sự.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tha-ca-chep-cung-ong-cong-ong-tao-truot-chan-roi-xuong-ho-tu-vong-1006654.html