Thả 7 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 3/12, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ( tỉnh Quảng Bình ) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả 7 cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên.

Sau khi được thả, các cá thể động vật hoang dã nói trên đã nhanh chóng thích nghi...

Sau khi được các bác sỹ thú y của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc, theo dõi và kiểm dịch, 7 cá thể được thả về môi trường tự nhiên gồm: 1 Trăn gấm ( Python reticulatus ), 1 Cầy vòi mốc ( Paguma larvata ), 3 rùa sa nhân (Cuora mouhotii ) và 2 rùa đất pulkin ( Cyclemys pulchristiata ).

Các cá thể trên đều là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP. Trong đó cá thể Trăn gấm do ông Lê Phương Bắc trú tại xã Sơn Trạch ( Bố Trạch ) tự nguyện giao nộp vào tháng 9 năm 2018 và 6 cá thể còn lại do Đồn Biên phòng Cà Roòng chuyển giao vào tháng 8 năm 2018.

Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật hoang dã nói trên đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên./.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tha-7-ca-the-dong-vat-hoang-da-ve-moi-truong-tu-nhien-post232123.html