Thả 5 cá thể rùa núi viền quý hiếm về lại rừng tự nhiên

Ngày 23/4, Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã phối hợp Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh thả 5 cá thể rùa núi viền quý hiếm về lại rừng tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Sông Thanh.

Thả 5 cá thể rùa núi viền quý hiếm về lại rừng tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Sông Thanh.

Thả 5 cá thể rùa núi viền quý hiếm về lại rừng tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Sông Thanh.

Theo đó, vị trí thả 5 cá thể rùa là khu vực rừng sâu, gần khe suối để đảm bảo điều kiện sống an toàn, khỏe mạnh cho rùa. Rùa núi viền là một trong các loài rùa cạn, mai và da có màu vàng nâu. Loài này được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam.

Trước đó, một người dân tại thị trấn Khâm Đức huyện Phước Sơn đã tự nguyện giao nộp 5 cá thể rùa trên cho Hạt Kiểm lâm Phước Sơn. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn nhanh chóng thực hiện thủ tục để thả về môi trường rừng tự nhiên khi các cá thể rùa vẫn đang khỏe mạnh.

Được biết, Vườn quốc gia Sông Thanh có 68 loài thú, trong đó có nhiều loài đặc hữu quý hiếm như: mang Trường Sơn, thỏ vằn Trường Sơn,… rùa núi viền và gấu ngựa.

Văn Phong - Đình Sang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/tha-5-ca-the-rua-nui-vien-quy-hiem-ve-lai-rung-tu-nhien-585706.html