Thả 2 cá thể trăn gấm quý hiếm về môi trường tự nhiên

Hạt kiểm lâm H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thả 2 cá thể trăn gấm về với môi trường rừng tự nhiên tại khu vực chùa núi Trúc.

Hai con trăn quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên - Ảnh: Tân Kỳ

Ngày 23.11, Hạt kiểm lâm H.Nghi Xuân đã thả 2 cá thể trăn gấm về với môi trường rừng tự nhiên tại khu vực chùa núi Trúc (xã Cương Gián, H.Nghi Xuân).

Trước đó, chiều 22.11, Đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hạt kiểm lâm H.Nghi Xuân phát hiện tại trang trại của ông Dương Thanh Tân (ngụ thôn Nam Mới, xã Cương Gián, H.Nghi Xuân) đang nuôi nhốt 2 con trăn.

Trong đó, 1 con nặng hơn 5 kg, dài 1,7 m và con còn lại nặng gần 1 kg, dài gần 1 m. Bước đầu 2 con trăn được xác định thuộc loài trăn gấm, tên khoa học là Reticulated python; thuộc nhóm quý hiếm.

Sau khi được vận động, ông Tân đã giao nộp 2 con trăn này cho lực lượng kiểm lâm.

Được biết, 2 con trăn trên ông Tân mua lại của người dân địa phương đi rừng bắt được khi chúng còn rất nhỏ.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tha-2-ca-the-tran-gam-quy-hiem-ve-moi-truong-tu-nhien-1026543.html