TGĐ Next Media: Tôi muốn đưa cầu thủ Việt Nam đến Bundesliga

Sau khi đã sở hữu bản quyền AFF Cup 2018 và 2020, Tổng giám đốc Nguyễn Trung Kiên khẳng định Next Media dự kiến sẽ mua nốt bản quyền giải đấu này trong năm 2022 và 2024.

Trao đổi với Zing sau hợp đồng hợp tác toàn diện với Bundesliga, ông Kiên tiết lộ hành trình đến với hợp đồng lớn này đồng thời chia sẻ nhiều điều về tham vọng của đơn vị truyền thông này với bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

 Ông Nguyễn Trung Kiên đặt mục tiêu mua tiếp bản quyền AFF Cup 2022 và 2024.

Ông Nguyễn Trung Kiên đặt mục tiêu mua tiếp bản quyền AFF Cup 2022 và 2024.

- Cơ duyên nào đã đưa các ông đến với thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Bundesliga?

- Năm 2019, khi thời hạn sở hữu bản quyền của FOX kết thúc, Bundesliga đã tiếp cận chúng tôi. Họ mời đại diện của đơn vị sang dự khán trận Siêu cúp giữa Bayern Munich và Dortmund, cho chúng tôi xem toàn bộ quy trình tổ chức trước, trong, sau trận ra sao. Được chứng kiến sự chuyên nghiệp của họ, tôi có mong muốn mạnh mẽ sở hữu bản quyền giải đấu này. Quá trình đàm phán kéo dài 7-8 tháng nhưng chúng tôi đã làm được.

- 8 tháng ấy chắc chắn không phải một hành trình dễ dàng?

- Khó khăn lớn nhất đương nhiên là mức giá. Một giải đấu lớn như Bundesliga thì yêu cầu tài chính rất cao. Họ đã rất lịch thiệp với chúng tôi. Thế nên khi họ đưa một cái giá cao, sao ta có thể kéo ngay về thấp được? Chúng tôi không chỉ cần một mức giá như mong muốn của mình, chúng tôi còn muốn một mức giá khiến cả hai bên đều chấp nhận được.

- 5 năm là một khoảng thời gian rất dài. Các ông có kế hoạch cụ thể để khai thác hiệu quả hợp đồng này chưa?

- Thời hạn 5 năm thực ra không dài với một hợp đồng hợp tác toàn diện. Bởi đây còn là câu chuyện hợp tác giữa hai nền bóng đá, có vai trò của VFF, các CLB và hoạt động đào tạo trẻ nữa. Tôi nghĩ 5 năm chỉ là điểm bắt đầu, tham vọng của chúng tôi trong dài hạn còn hơn thế.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup 2018 và đặt mục tiêu bảo vệ ngai vàng cuối năm nay. Ảnh: Thuận Thắng.

- Ông có thể nói cụ thể hơn về tham vọng ấy?

- Hợp tác toàn diện khác với mua bản quyền. Hợp tác toàn diện nghĩa là kết hợp cả với VFF, có nhiều hoạt động sâu rộng hơn với các CLB, mở các trung tâm đào tạo trẻ... Chúng tôi dự kiến năm tới sẽ mở ít nhất 2 trung tâm đào tạo trẻ ở các tỉnh thành.

Tôi cũng đặt mục tiêu mình là người đầu tiên đưa được cầu thủ Việt Nam sang đá chuyên nghiệp, đá thật tại Đức, quốc gia sở hữu một trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Đơn vị sẽ kết hợp cùng VFF, các CLB, đánh giá tiềm năng cầu thủ Việt Nam và đưa sang Đức thử sức. Trước mắt, chúng tôi chỉ kỳ vọng cầu thủ Việt Nam chơi được ở Bundesliga 2 hoặc 3.

- Vài tháng trước, Next Media từng sở hữu bản quyền AFF Cup ở 4 nước Đông Nam Á. Các ông có dự định tiếp tục tấn công thị trường này?

- Chúng tôi mới chập chững bước chân vào lĩnh vực này nhưng tham vọng thì rất lớn. Đơn vị muốn vươn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bởi vậy, chúng tôi luôn cố gắng mua bản quyền mọi trận đấu quốc tế của tuyển Việt Nam trong thời gian qua. AFF Cup 2022, chúng tôi sẽ là đơn vị duy nhất được ưu tiên đàm phán. Chúng tôi dự kiến sẽ mua hết bản quyền cả giải năm 2022 và 2024.

- Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi.

8 bàn thắng của Công Phượng cho tuyển Việt Nam Ra mắt tuyển quốc gia từ năm 2015, Công Phượng đã đóng góp 8 bàn thắng tính tới đầu năm 2020.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tgd-next-media-toi-muon-dua-cau-thu-viet-nam-den-bundesliga-post1096810.html