TGĐ khách sạn 4 sao ở Đà Nẵng nói gì về việc tự nguyện cho TP mượn làm nơi cách ly?

'Việc quan trọng nhất lúc này là đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Công ty sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro nhất định để chung tay cùng thành phố trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh.' – bà Phạm Xuân Thủy cho hay.

Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Da Nang Riverside trước đây được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT).

Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Da Nang Riverside trước đây được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT).

Không lâu sau khi tiếp nhận chuyển giao khách sạn Đà Nẵng Riverside, chủ sở hữu mới của khách sạn – Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng – gửi thư ngỏ đến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ để xin tự nguyện cho thành phố mượn toàn bộ khách sạn để làm cơ sở lưu trú cho các đối tượng thuộc diện cách ly trong thời gian triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Trong hai ngày 18 và 19/3, bức thư ngỏ được cộng đồng mạng chia sẻ và gây chú ý bởi Đà Nẵng Rieverside trước đây vốn được biết đến là nơi đã treo biển “Không tiếp nhận khách từ Trung Quốc” khi dịch SARS-COV-2 đang bùng phát tại Vũ Hán vào cuối tháng 1.

Sau thời điểm đó, ngày 17/2/2020, khách sạn được chuyển nhượng cho chủ sở hữu mới là Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng. Công ty này được thành lập bởi nhóm cổ đông gồm 5 cá nhân, trong đó có 4 cổ đông là “người con của quê hương Quảng Nam Đà Nẵng”. Đó cũng một trong những lý do khiến ban lãnh đạo công ty quyết định để TP mượn toàn bộ khách sạn dùng làm nơi lưu trú cho người cách ly.

Thư ngỏ được Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng gửi đến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trao đổi với PV, bà Phạm Xuân Thủy – Tổng giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng – cho biết, Công ty vừa gửi thư ngỏ đến lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vào chiều ngày 18/3/2020, và hiện công ty đang chờ phản hồi từ UBND thành phố.

“Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và với mong muốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng nhằm đẩy lùi dịch bệnh, ban lãnh đạo công ty đã quyết định cho TP mượn toàn bộ KS để làm cơ sở lưu trú cho những người thuộc diện cách ly. Hy vọng quyết định này sẽ tạo sự lan tỏa khắp cộng đồng trong cả nước, cùng tham gia đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể.” – bà Phạm Xuân Thủy nói.

Theo bà Thủy, trước khi đưa ra quyết định, Ban lãnh đạo công ty đã tính đến việc có thể sẽ phải sửa chữa, thay thế trang thiết bị do bị hỏng hóc trong thời gian phục vụ người cách ly. “Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Công ty sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro nhất định để chung tay cùng thành phố trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh.” – bà Thủy cho hay.

Được biết, hiện khách sạn đã sẵn sàng cho việc bàn giao nhiệm vụ mới, khách đang lưu trú cũng đã được thông báo và được liên hệ tìm kiếm các khách sạn khác có cùng cấp hạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết định này cũng đã nhận được sự ủng hộ của toàn thể đội ngũ nhân viên khách sạn cũng như khách đang lưu trú tại đây.

“Nhân sự của Chúng tôi đã sẵn sàng trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ người cách ly. Rất mong các cơ quan, ban ngành sớm có hướng dẫn chúng tôi các nội dung công việc cụ thể.” – bà Phạm Xuân Thủy nói.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, việc các cơ sở lưu trú tình nguyện cho chính quyền mượn tạm khách sạn làm nơi cách ly sẽ góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi dịch bệnh. Trước đó, một khách sạn tư nhân tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng đã cho chính quyền mượn 12 phòng làm nơi cách ly cho người trở về từ vùng dịch.

Nguyễn Tuân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tgd-khach-san-4-sao-o-da-nang-noi-gi-ve-viec-tu-nguyen-cho-tp-muon-lam-noi-cach-ly-post335471.info