Texas đưa người tị nạn đến trước tư dinh phó tổng thống Mỹ

Thống đốc bang Texas cho biết đã điều 2 ôtô chở khoảng 100 người tị nạn đến trước tư dinh bà Kamala Harris ở Washington, D.C., trong bối cảnh xuất hiện tranh cãi về vấn đề nhập cư.

Đoạn video trên Fox News hôm 15/9 cho thấy hai xe buýt chở khoảng 75-100 người xuất hiện trước tư dinh Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Những người này phần lớn từ Venezuela. Một tổ chức phi chính phủ sau đó đã đến và đưa những người di cư này đến một nhà thờ.

Thống đốc bang Texas nói rằng động thái này là có chủ đích và kêu gọi thắt chặt chính sách nhập cư.

"Bà Harris tuyên bố biên giới chúng ta 'an toàn' và phủ nhận khủng hoảng", Thống đốc Greg Abbott viết trên Twitter. "Chúng tôi gửi người di cư đến nhà bà ấy để kêu gọi chính quyền Biden làm việc và bảo vệ biên giới".

 Người di cư tập trung trước tư dinh Phó tổng thống Harris hôm 15/9. Ảnh: REX.

Người di cư tập trung trước tư dinh Phó tổng thống Harris hôm 15/9. Ảnh: REX.

Một cặp đôi trong chuyến đi - Delinyer Mendoza và Maybel - cho biết các quan chức Texas nói rằng họ sẽ được đến Washington, D.C., và không hề hay biết điểm đến lại là tư dinh phó tổng thống Mỹ cho đến khi được báo chí tiết lộ, BBC đưa tin.

"Chúng tôi biết về điều này từ các bạn. Chúng tôi chỉ đi loanh quanh mà không biết mình đang ở đâu", ông Mendoza nói, cho biết thêm cả hai đang có kế hoạch đến New York, nơi có gia đình ông.

Tương tự bang Texas, hai máy bay chở người di cư cũng bay từ bang Florida đến khu nghỉ dưỡng Martha's Vineyard ở bang Massachusetts. Đây là nơi các sao Hollywood thường lui đến trong kỳ nghỉ hè. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng sở hữu một vài căn nhà ở đây.

Cả hai bang Texas và Florida dường như cùng sử dụng một cách khi đưa người di cư đến các khu vực của đảng Dân chủ.

Thống đốc Flordia Ron DeSantis nói rằng bang của ông không phải một bang "thánh địa" - thuật ngữ không chính thức chỉ những nơi có chính sách hỗ trợ người nhập cư không giấy tờ.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/texas-dua-nguoi-ti-nan-den-truoc-tu-dinh-pho-tong-thong-my-post1356027.html