Tết với bánh chưng, chả giò của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, du học sinh Việt Nam đón Tết Canh Tý với bánh chưng, chả giò và mai, đào.

 Ngày 24/6, đúng đêm 30 Âm lịch, hơn 60 sinh viên (hệ học tiếng, đại học, cao đẳng) tại ĐH Hannam ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc, cùng nhau tạm biệt năm cũ, đón năm mới.

Ngày 24/6, đúng đêm 30 Âm lịch, hơn 60 sinh viên (hệ học tiếng, đại học, cao đẳng) tại ĐH Hannam ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc, cùng nhau tạm biệt năm cũ, đón năm mới.

Để có cái Tết ấm áp, các bạn trẻ chung tay trang trí sân khấu với mai, đào, bong bóng, bao lì xì, câu đố, cờ, hộp quà tặng.

Các món ăn cũng được chuẩn bị chu đáo. Hàng năm, Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đều gửi bánh chưng, chả giò đến các chi hội có du học sinh không về quê ăn Tết. Ngoài ra, sinh viên trường Hannam còn chuẩn bị thêm xôi, nem chua, mứt.

Mâm ngũ quả, chè đậu, chè sen long nhãn giúp Tết Nguyên đán của các bạn trẻ xa quê thêm phần ấm cúng đúng như tên gọi của chương trình năm nay - Tết ấm áp Hannam 2020.

Trong thời khắc tống cựu nghênh tân, sinh viên xa nhà cùng nhau ăn uống, chia sẻ kỷ niệm ăn Tết cùng gia đình. “Mai, đào trên sân khấu, món ăn trên bàn đều do chính tay sinh viên chuẩn bị, giống như mình đang ở quê hương, ấm áp và hạnh phúc vô cùng”, Trường, sinh viên hệ tiến sĩ ngành Marketing, chia sẻ.

Dùng bữa xong, du học sinh cùng nhau tham gia trò chơi, thưởng thức các tiết mục nhạc xuân “cây nhà lá vườn”, bốc thăm nhận lì xì, tham gia giải đố, nhận quà tặng, khởi đầu năm mới trong không khí rộn ràng.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, hiện công tác tại ĐH Hannam, cho biết tất cả thầy cô ở trường luôn mong muốn để sinh viên gần gũi nhau hơn, cảm thấy nơi đây như chính gia đình mình. Năm 2020, Ngọc Anh hy vọng du học sinh Việt Nam mạnh mẽ, tự tin hơn, hy vọng vào ước mơ của mình và yêu thương luôn đong đầy.

Nguyễn Sương
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tet-voi-banh-chung-cha-gio-cua-sinh-vien-viet-nam-tai-han-quoc-post1040058.html