Tết Việt trước giờ mở hội

Dù tới 19 giờ tối nay 3.1, Lễ hội Tết Việt (Tet Festival 2020) lần đầu tiên được tổ chức bởi Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Sở Du lịch TP.HCM mới chính thức khai mạc, thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Văn Hóa ở thời điểm hiện tại, rất nhiều du khách và công chúng đã đến tham quan, trải nghiệm và khám phá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Tết Việt tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1) TP.HCM.

Những du khách đầu tiên đến "chơi" Tết

Du khách check-in tại Tết Việt

Ông Lê Tân, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho biết, mục đích chính của Tết Việt là quảng bá bản sắc văn hóa cùng tinh hoa ẩm thực Việt đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế

Trải nghiệm các giá trị truyền thống cho giới trẻ

Tái hiện không gian Tết trong các gia đình Nam Bộ

Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh kể lại các giá trị truyền thống của Tết miền Trung

Tết trong các gia đình miền Bắc cũng sẽ được tái hiện một cách chân thực

Khu trò chơi dân gian truyền thống sẵn sàng phục vụ du khách và công chúng

Nơi truyền dạy gói bánh chưng cho du khách

Gần 100 gian hàng tham gia trưng bày các đặc sản vùng miền theo hình thức chợ phiên ngày Tết phục vụ nhu cầu mua sắm chuẩn bị Tết cho các gia đình Việt

Tet Festival 2020 diễn ra từ ngày 3-5.1 với năm hoạt động chính gồm lễ Tết, ăn Tết, chơi Tết, chợ Tết và xem Tết.

HOÀNG HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/van-hoa-thoi-luan/artmid/566/articleid/25174/tet-viet-truoc-gio-mo-hoi