Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

QUẢNG NAM - Ngày 8-1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh  phát động và trao quà 'Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam' xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Ông Phan Việt Cường tặng quà cho các hộ nghèo.

QUẢNG NAM - Ngày 8-1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phát động và trao quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân Kỷ Hợi năm 2019. Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng nghĩa cử, đạo lý, trách nhiệm chung tay tham gia đóng góp và ủng hộ cho những người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già cô đơn, khuyết tật, các gia đình thiệt hại trong thiên tai, những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh... có chút điều kiện vui Xuân đón Tết, hòa nhập cộng đồng, góp phần giải quyết an sinh xã hội của địa phương. Tại buổi phát động, Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận và ghi nhận tấm lòng vàng của các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ với số tiền hơn 260 triệu đồng. Dịp này, ông Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn tại H. Phú Ninh và TP Tam Kỳ.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_200861_tet-vi-nguoi-ngheo-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam.aspx