Tết Trung thu ấm áp, tràn đầy yêu thương cho 100 trẻ em nhiễm HIV

Ngày 21/9, các hoạt động đón Tết Trung thu đã được nhiều địa phương tổ chức, góp phần giúp trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm HIV có Tết Trung thu ấm áp, tràn đầy tình yêu thương.

Tết Trung thu của trẻ em nhiễm HIV

Trao bánh Trung thu và đèn Ông Sao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Ngày 21/9, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” cho hơn 100 trẻ em nhiễm HIV đang điều trị ARV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đến từ 9 quận, huyện trên địa bàn.

Ban Tổ chức đã trao hơn 100 phần quà gồm: bánh Trung thu, sữa tươi, tập viết, lồng đèn và 200.000 đồng tiền mặt, góp phần giúp các em có một đêm Trung thu ấm áp cùng gia đình và bè bạn. Bên cạnh đó, chương trình còn diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ, rước đèn, vẽ tranh và cắt bánh trung thu giúp các em cảm nhận đầy đủ không khí rộn ràng cùng tình yêu thương, chăm sóc, chia sẻ của cộng đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Huỳnh Văn Nhanh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ chia sẻ, thành phố hiện là một trong những “điểm nóng” về tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nên số trẻ nhiễm HIV tại đây cũng cao hơn nhiều địa phương lân cận. Hầu hết các em đều mang trong mình căn bệnh lây truyền từ cha mẹ, một số khác bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị nặng nề của cộng đồng vì có người thân nhiễm HIV/AIDS, không thể hòa nhập được nhưng các em vẫn khao khát được sống, yêu thương, che chở. Nhiều em đã, đang cố gắng học tập, mong muốn trở thành người có ích cho xã hội.

Thông qua Chương trình, ngành Y tế thành phố Cần Thơ mong muốn nâng cao ý thức về trách nhiệm xã hội của cộng đồng với những người yếu thế, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Từ đó, kêu gọi cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tạo điều kiện hơn nữa, bảo vệ các em khỏi sự kỳ thị, phân biệt đối xử; động viên các em vượt qua khó khăn để hòa nhập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trao quà tặng 526 trẻ em nghèo và học sinh xuất sắc

UBND Thành phố Rạch Giá trao quà cho 526 trẻ em nghèo và học sinh xuất sắc nhân tết Trung thu. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Chiều 21/9, UBND TP Rạch Giá (Kiên Giang) tổ chức Họp mặt vui tết Trung thu cho trẻ em thuộc hộ nghèo; trao học bổng, khen thưởng học sinh nghèo, cận nghèo vượt khó học giỏi, học sinh tiêu biểu xuất sắc, học sinh đạt giải cấp tỉnh trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động nhằm động viên các em có thêm niềm vui, nghị lực trong cuộc sống; khích lệ các em an tâm học tập, vượt khó vươn lên, sống tốt với gia đình và xã hội; góp phần giúp các em có một mùa Trung thu thật vui tươi, nhiều ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi Họp mặt, bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá nhấn mạnh: Các em có mặt hôm nay là những bông hoa tươi thắm nhất đại diện cho học sinh toàn thành phố trong năm học vừa qua, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống hiếu học của thành phố. Điều đó cho thấy trong một năm vừa qua các em đã nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, chăm ngoan, biết nghe lời thầy cô, ông bà, cha mẹ, vượt khó vươn lên học tốt, nhất là những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tổng số 526 em học sinh tham dự buổi Họp mặt, có 48 em thuộc hộ nghèo, cận nghèo học giỏi năm học 2017-2018 được trao học bổng, mỗi suất 500.000 đồng; 189 em thuộc hộ nghèo được tặng quà là bánh trung thu, đèn ông sao để các em có một mùa Trung thu vui vẻ, đầm ấm, đầy ý nghĩa.

Dịp này, TP Rạch Giá cũng tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải Olympic Toán tuổi thơ bằng tiếng Anh toàn quốc, học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh tiêu biểu cấp trung học cơ sở và tiểu học. Đại diện cho các học sinh được khen thưởng, em Trang Thiên Thanh, học sinh lớp 9/7, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá, gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo thành phố, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo đã luôn quan tâm, chăm sóc dạy dỗ, hết lòng yêu thương để các em ngày càng trưởng thành hơn, gặt hái được nhiều thành tích trong học tập.

Lung linh Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam

Các em thiếu nhi biểu diễn hoạt cảnh Rước đèn Ông Sao. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Tối 21/9, hàng nghìn thiếu nhi, học sinh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Phan thiết, Bình Thuận) tham gia rước đèn Lễ hội Trung thu năm 2018.

Ngay từ sớm, đường Nguyễn Tất Thành đã đông nghẹt người háo hức chờ đón. Sau các nghi thức khai mạc lễ hội như: đọc thư chúc tết Trung thu, biểu diễn văn nghệ, trao quà tặng thiếu nhi… lần lượt 30 lồng đèn lớn và hàng nghìn chiếc lồng đèn nhỏ bắt đầu diễu hành qua các đường phố trung tâm Phan Thiết. Trong tiếng trống múa lân rộn rã, dòng người rước đèn làm cho đường phố Phan Thiết rực rỡ và lung linh sắc màu. Lễ hội Trung thu năm 2018 có sự tham gia của 30 cộ đèn lớn của các xã, phường và cụm trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Hầu hết các đèn lồng lớn được thiết kế sinh động, nội dung thể hiện phong phú, gần gũi. Bên cạnh các lồng đèn có ý tưởng mô phỏng các nhân vật trong các câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình như: Nàng tiên ốc, Thánh gióng, Cá chép vượt vũ môn… những cộ đèn lớn còn được thiết kế mô phỏng theo các biểu tượng đặc trưng của Bình Thuận như: trái thanh long, hình tháp Chăm, thuyền lướt ván buồm… Điểm đặc sắc của lễ hội là 3.000 lồng đèn nhỏ được các học sinh cầm trên tay, các trường thiết kế theo chủ đề riêng, sử dụng nến, không sử dụng đèn pin, đèn điện tử với nhiều kiểu dáng bắt mắt như: hoa thanh long, sò điệp, búp măng non…

Điểm mới của Lễ hội năm nay là các cộ đèn lớn do xã, phường phụ trách. Kinh phí làm lồng đèn không dùng ngân sách Nhà nước mà theo hình thức xã hội hóa, dựa vào vận động đóng góp của doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Lễ hội Trung thu là lễ hội thường niên, được tỉnh Bình Thuận chọn là một trong những lễ hội phục vụ du lịch của tỉnh.

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi Phan Thiết, qua đó động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện. Lễ hội còn là sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương nhằm giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là những nét đặc thù của quê hương Bình Thuận.

Lễ hội Trung thu ở TP Phan Thiết từng được sách kỷ lục Việt Nam công nhận là “Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam” và nhận giải thưởng The Guide Awards cho “Lễ hội văn hóa đặc sắc và thành công nhất phục vụ ngành du lịch Việt Nam”.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tet-trung-thu-am-ap-tran-day-yeu-thuong-cho-100-tre-em-nhiem-hiv-20180921222018771.htm