Tết trong quân ngũ

Những ngày này, không khí đón Tết ở Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn với nhiều hoạt động được tổ chức. Những người lính thường ngày chỉ quen với thao trường, súng đạn nay bỗng trở thành các nghệ nhân, đầu bếp, hay kiến trúc sư tài hoa. Mỗi người một việc, nhưng đều có chung mong muốn được đón cái Tết trong quân ngũ thật ý nghĩa.

Đến thăm Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế), chúng tôi cảm nhận không khí nơi đây thật vui tươi, rộn rã.

Người chăm bón bồn hoa cây cảnh, người củng cố môi trường, người thì sơn ve nhà cửa sạch đẹp, khang trang, người chỉnh chu khu vui chơi, giải trí, mỗi người một công việc, trên khuôn mặt của từng chiến sĩ ai ai cũng rạng ngời, háo hức.

Với những chiến sĩ vừa nhập ngũ thì đây là lần đầu tiên đón Tết xa nhà, lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị. Không khí Tết mang lại cho họ nhiều cảm xúc đặc biệt, là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của mỗi người lính.

Hạ sĩ Trần Văn Đạt - chiến sĩ Cơ quan Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay: "Tôi cảm thấy rất vui và háo hức được đón Tết trong môi trường quân đội cùng với các đồng chí tham gia vào các hoạt động văn hóa, các lễ hội, các trò chơi dân gian và đây là kỷ niệm đẹp và cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi".

"Trực Tết năm nay ở đơn vị cũng là cái Tết xa nhà đầu tiên của tôi, tôi cảm thấy rất vui được đón Tết với đồng chí, đồng đội và đơn vị mặc dù tôi rất nhớ gia đình, bạn bè và người thân nhưng tuổi trẻ là phải biết cống hiến, có trách nhiệm trong bảo vệ bình yên cho quê hương và đất nước" - Trung sĩ Hoàng Quang Duy - chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 tâm sự.

Trung tá Lê Quang Hoàng - Chính trị viên Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 cho biết: "Hằng năm trong mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng tôi mong muốn dù đón Tết ở đâu thì các cán bộ, chiến sĩ vẫn có thể cảm nhận được những hương vị truyền thống của dân tộc. Qua đó, tạo cho cán bộ, chiến sĩ đang trực sẵn sàng chiến đấu luôn luôn an tâm tư tưởng để vừa vui xuân đón tết, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị".

Ngoài nhiệm vụ lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị còn thường xuyên báo động kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và có kế hoạch phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn trên địa bàn nơi đóng quân và các khu vực trung tâm, để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.

Đại úy Lê Như Phương - Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 cho biết: "Bên cạnh việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị vui xuân, đón Tết đơn vị cũng xác định nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu là hết sức quan trọng. Do đó, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trinh sát thực địa và tổ chức luyện tập các phương án thường xuyên chủ động bám sát địa bàn để sẵn sàng nhận các nhiệm vụ đột xuất khi có tình huống xảy ra".

Một số hình ảnh về không khí ngày Tết trong quân ngũ của các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế):

Các chiến sĩ chuẩn bị cho các hoạt động đón Tết.

Các chiến sĩ chuẩn bị cho các hoạt động đón Tết.

Tham gia gói bánh chưng ngày Tết

Họ cùng nhau luộc bánh chưng Tết.

Cùng nhau hàn huyên, kể lại những chuyện buồn vui của năm cũ.

Hoàng Dũng - Trần Tình

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tet-trong-quan-ngu-20210211143815258.htm