Tết trồng cây tại Bảo tàng thế giới Cà phê

Sáng 13/2, tại Bảo tàng thế giới Cà phê TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tổ chức chương trình 'Tôi ở đây để phụng sự - Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019'.

Ngày hội trồng cây nhân dịp Tết đến Xuân về đã trở thành một trong những hoạt động thường niên do Công ty Cổ phần Đầu tư - Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức. Hoạt động không chỉ tạo sự gắn kết giữa cộng đồng địa phương mà còn là dịp để thu hút khách du lịch đến Bảo tàng thế giới Cà phê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND - Y Biêr Niê trồng cây tại Bảo tàng thế giới Cà phê

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND - Y Biêr Niê trồng cây tại Bảo tàng thế giới Cà phê

Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend - Bà Phạm Thị Điệp Giang - cho biết: “Tết trồng cây mỗi dịp Xuân về là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lối sống tỉnh thức mà Trung Nguyên Legend luôn theo đuổi thông qua các hoạt động trao tặng Những cuốn sách đổi đời, xây dựng hệ sinh thái cà phê từ vật chất đến tinh thần. Những hoạt động này rất cần sự chung tay, đồng lòng, ủng hộ, hưởng ứng của các thành phần trong xã hội từ lãnh đạo, chính quyền cho đến giới trí thức, người dân Việt Nam để Tủ sách Nền tảng Đổi đời sẽ hiện diện trong ngôi nhà của các gia đình Việt - cây xanh sẽ phủ kín các không gian sống của người Việt”.

Tết trồng cây nhận được sự hưởng ứng của chính quyền và đông đảo người dân

Ngày hội Tết trồng cây lần đầu tiên được khởi xướng vào dịp Tết Mậu Tuất 2018 đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của chính quyền địa phương, các Bộ, Ban ngành tỉnh Đắk Lắk cũng như sự hưởng ứng của cộng đồng dân cư tại TP. Buôn Ma Thuột. Hàng trăm cây cà phê và cây sao đen đã lên xanh tươi tốt, hàng trăm tấm lòng thiện lành cùng tinh thần phụng sự đã được ghi nhận tại Dự án Thành phố cà phê.

Tham dự Tết trồng cây, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - Y Biêr Niê - chia sẻ: Tôi rất vui mừng và muốn gửi những lời cảm ơn chân thành cho những hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức. Thông qua những hoạt động này, thế hệ trẻ sẽ hiểu được ý nghĩa phụng sự cộng đồng, xã hội, xây dựng bản sắc văn hóa của người Tây Nguyên nói riêng và cả Việt Nam nói chung. Tôi mong rằng, các hoạt động phụng sự cộng đồng của Tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ tiếp tục được ủng hộ và lan tỏa.

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tet-trong-cay-tai-bao-tang-the-gioi-ca-phe-115745.html