Tết Thiếu nhi ở xã '4 không'

Cán bộ huyện Tương Dương đã vượt qua quãng đường dài, suốt nhiều giờ đồng hồ bằng thuyền máy để tổ chức ngày lễ cho các em nhỏ tại bản Chà Lâng - Hữu Khuông (Tương Dương).

Bản Chà Lâng thuộc xã Hữu Khuông (Tương Dương) là địa bàn vùng sâu, xa nhất của huyện Tương Dương; đại đa số dân cư là đồng bào dân tộc Mông. Vì điều kiện địa hình xa trung tâm xã, đường sá đi lại khó khăn nên phần lớn các em thiếu nhi ở đây còn nhiều thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần.

Bản Chà Lâng thuộc xã Hữu Khuông (Tương Dương) là địa bàn vùng sâu, xa nhất của huyện Tương Dương; đại đa số dân cư là đồng bào dân tộc Mông. Vì điều kiện địa hình xa trung tâm xã, đường sá đi lại khó khăn nên phần lớn các em thiếu nhi ở đây còn nhiều thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần.

Do chưa có điện nên trưởng bản phải dùng loa cầm tay để thông báo cho phụ huynh đưa trẻ đến nhà văn hóa bản vui Tết thiếu nhi.

Phụ huynh vượt quãng đường dài, đồi dốc cheo leo để đưa các cháu đến Nhà Văn hóa bản.

Tại đây ngoài được thưởng thức nhiều loại bánh kẹo, các cháu còn được vui các trò chơi dân gian và múa hát tập thể.

Tết thiếu nhi năm nay, lãnh đạo các ban, ngành của huyện Tương Dương đã vào tận bản để tổ chức cho các cháu.

Nhiều em nhỏ rất thích thú, hứng khởi khi được chung vui trong ngày tết đặc biệt..

Với rất nhiều em nhỏ ở Chà Lâng, đây là lần đầu tiên các em được phá cỗ trong ngày Tết thiếu nhi.

Xã Hữu Khuông có diện tích 264,2 km²; có hơn 600hộ, tỷ lệ hộ nghèo tới 74%. Đây được xem là xã 4 không: Không có điện lưới, không đường giao thông về tận xã, không chợ và không có sóng điện thoại. Xã Hữu Khuông cũng là một trong những xã cách trở bậc nhất xứ Nghệ.

Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tet-thieu-nhi-o-xa-4-khong-244691.html