Tết Té nước của dân tộc Lào ở Điện Biên được công nhận di sản quốc gia

Ngày 13-4, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố và trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Tết Té nước (Bun Huột Nặm) của dân tộc Lào, bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Đông đảo nhân dân trong khu vực và du khách thập phương về dự.

Tết Té nước là nghi lễ tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng dân tộc Lào bản Na Sang 1, được nhân dân bản Na Sang 1 trân trọng lưu giữ. Tuy còn nhiều khó khăn, song hằng năm, người dân bản Na Sang 1 vẫn duy trì tổ chức Tết Té nước vào đúng dịp Tết truyền thống của người Lào (thường từ 14 đến 16-4 dương lịch). Thông qua Tết Té nước, người Lào bản Na Sang 1 nhắc nhở con cháu về truyền thống tốt đẹp, sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng và cũng qua đó tiếp thêm tinh thần yêu lao động, sản xuất.

Ghi nhận truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Lào bản Na Sang 1, ngày 11-9-2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận Tết Té nước (Bun Huột Nặm) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Như vậy, Tết Té nước (Bun Huột Nặm) là di sản thứ sáu của tỉnh Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trong khuôn khổ Tết Té nước (Bun Huột Nặm) năm nay, gồm các hoạt động như: cúng bản, cúng tổ tiên… thể hiện tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng, mang đậm triết lý nhân thể hiện sự biết ơn các thần linh, tổ tiên đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người mạnh khỏe, may mắn. Sau nghi thức cúng lễ là những trò chơi dân gian truyền thống sôi nổi và hấp dẫn như: Tấu phắc sá - táu lasa (rùa ấp trứng), buộc chỉ cổ tay, xưa khốp mu (hổ vồ lợn), ngù kin khiết (rắn bắt ngóe), phăn viêng (múa bắt chân bắt đầu), pít mắc tanh (hái dưa chín), phăn viêng (múa bắt chân, bắt đầu), só nặm phạ phốn (xin nước mưa)...

Tin, ảnh: LÊ LAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/36074902-tet-te-nuoc-cua-dan-toc-lao-o-dien-bien-duoc-cong-nhan-di-san-quoc-gia.html