Tết Tây chơi gì, ở đâu?

Bắn pháo hoa, đại tiệc âm nhạc và ánh sáng, đếm ngược trong thời khắc giao thừa (countdown) là những sự kiện đón chào năm mới 2019 nổi bật tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và cả Biên Hòa (Đồng Nai)…

Tết dương lịch 2019, TP.HCM sẽ rực rỡ pháo hoa và sôi động với đại tiệc âm thanh, ánh sáng. Cụ thể, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1-1-2019, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm: Bắn pháo hoa tầm cao ở hầm vượt sông Sài Gòn (phía quận 2), pháo hoa tầm thấp được bắn tại Công viên Đầm Sen (quận 11), kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

TP.HCM rực rỡ pháo hoa, âm nhạc và ánh sáng

Bắt đầu từ 20 giờ ngày 31-12 đến rạng sáng 1-1-2019, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ diễn ra lễ hội New year’s countdown Lights 2019. Đếm ngược là hoạt động khép lại năm cũ, đón chào năm mới được rất nhiều người mong đợi; đại tiệc âm nhạc và ánh sáng cũng là bữa tiệc nghệ thuật được mong chờ nhất trong năm.

Tại đây, công chúng yêu dòng nhạc Indie và Hiphop sẽ có cơ hội được nghe những tiết mục đỉnh cao của các nghệ sĩ Cá Hồi Hoang; thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Bùi, “Hoàng tử pop” Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Đen, Bích Ngọc, Osad, Kimmese, SlimV… dưới sự dẫn dắt của MC Trấn Thành. Đặc biệt, Baby Shark và Pinkfong -hai nhân vật hoạt hình đang tạo ra làn sóng hâm mộ ở Việt Nam và châu Á sẽ xuất hiện cùng nhóm học viên Học viện Âm nhạc và trình diễn nghệ thuật Soul.

Dịp này, Công viên văn hóa Đầm Sen cũng tổ chức rất nhiều hoạt động đón chào năm mới. Đêm giao thừa sẽ vô cùng sôi động với các màn múa đương đại đan xen cùng những vũ điệu hip hop mạnh mẽ. Tiếp theo chương trình là một đại tiệc âm nhạc hoành tráng cùng sự góp mặt của các ca sĩ, danh hài nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, nhóm hài Chí Tài, MC Quốc Thuận, Bạch Công Khanh, Võ Đình Phước, đạo diễn Vương Khang, nhóm P336, Tùng Anh, Thu Hằng… Khi Thiên Hạc Lửa hiện thân từ trống đồng vươn mình uốn lượn bay lên không trung sẽ là lúc màn trình diễn pháo hoa tưng bừng chào đón năm mới được bắt đầu.

Biển người tham gia sự kiện đếm ngược đón chào năm mới 2018 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Biển người tham gia sự kiện đếm ngược đón chào năm mới 2018 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Hai bạn trẻ trao nhau nụ hôn trong thời khắc giao thừa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hà Nội, Đà Nẵng tưng bừng đếm ngược

Mặc dù không tổ chức bắn pháo hoa như TP.HCM nhưng người dân thủ đô Hà Nội vẫn có thể cùng tham gia đếm ngược tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP, tham gia các chương trình âm nhạc hoành tráng đón mừng năm mới. Chỉ riêng khu vực hồ Hoàn Kiếm đã có ba chương trình nghệ thuật lớn.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm - tượng đài Lý Thái Tổ là chương trình Countdown 2019-Vũ khúc ánh sáng. Chương trình sẽ có những câu chuyện được kể bởi các nhân vật góp phần truyền cảm hứng về niềm tự hào như các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam, hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê, nữ sinh Nguyễn Phương Thảo hai năm liền đoạt huy chương tại Olympic sinh học quốc tế. Cạnh đó là những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng, thành viên đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, từ 18 giờ ngày 31-12 đến 0 giờ 30 ngày 1-1-2019 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Chào xuân mới với sự tham gia của các ban nhạc Ngũ Cung, The Girls, Ngọt…

Tại sân vận động Hàng Đẫy là chương trình nghệ thuật Chào đón năm mới 2019 với nghi thức đếm ngược, ánh sáng, âm thanh vô cùng sôi động tối 31-12. Bên cạnh đó còn rất nhiều chương trình mừng xuân đặc sắc khác như triển lãm đao pháp diễn ra từ ngày 27-12 đến 30-1-2019 tại Trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại, chương trình gala Tết Vạn lộc vào lúc 19 giờ 30 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Sau 16 năm vắng bóng, đây cũng là dịp Thu Phương và Bằng Kiều sẽ gặp lại người hâm mộ trong chương trình Xuân tình diễn ra tối 4-1 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Trong những ngày đầu năm mới 2019, TP Đà Nẵng cũng có nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Cụ thể: Đêm 31-12-2018, tại quảng trường 29-3 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Đà Nẵng chào xuân và countdown 2019. Cùng với đó là triển lãm Tinh hoa mỹ thuật Đà Nẵng 2000-2018 tại bảo tàng mỹ thuật từ nay đến hết 8-1-2019; triển lãm sưu tập đá cảnh thiên nhiên của người Đà Nẵng từ ngày 28-12 đến 7-1-2019 tại bảo tàng Đà Nẵng; chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới 2019 tại công viên bờ Đông cầu Rồng ngày 5-1…

Đếm ngược đón năm mới tại Phong Nha-Kẻ Bàng

Đây là năm đầu tiên sự kiện đếm ngược chào năm mới được tổ chức tại Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vào tối 31-12 với nhiều nội dung phong phú: Ẩm thực chào đón năm mới, biểu diễn múa lân sư rồng đường phố, âm nhạc đường phố, âm nhạc điện tử và nghi thức đếm ngược.

P.LONG - T.HƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa/tet-tay-choi-gi-o-dau-810385.html