Tết Sum vầy 2020 ấm áp đến với đoàn viên công đoàn

Sáng 12-1-2020, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân, ơn Đảng với sự tham gia của 700 đoàn viên công đoàn, người lao động Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu dự Tết Sum vầy 2020.

Tới dự và chung vui với công nhân, lao động Thủ đô có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, chương trình Tết Sum vầy cho đoàn viên công đoàn, người lao động Thủ đô nhằm thực hiện phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa và đầy tính nhân văn đối với người lao động mỗi dịp Tết đến Xuân về; thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), mừng Xuân mới - Xuân Canh Tý 2020.

Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tới 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo hỗ trợ từ ngân sách thành phố 3.000 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các công nhân, lao động Thủ đô. Các doanh nghiệp hỗ trợ 4.380 suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ các chuyến xe đưa công nhân, lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê đón Tết.

Trong dịp Tết Canh Tý 2020, theo báo cáo bước đầu, các cấp công đoàn Thủ đô đã phối hợp với các doanh nghiệp để chuẩn bị hơn 2.000 chuyến xe đưa hơn 95.000 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 công nhân, lao động và con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng 3000 suất quà của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội cho công nhân lao động Thủ đô nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Riêng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chi hơn 7,6 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo đời sống công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa gửi lời cảm ơn tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp nhiều năm qua đã quan tâm, hỗ trợ và chung tay chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần sẻ chia, nghĩa tình cao đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ công nhân viên chức, lao động Thủ đô.

“Trước tình cảm ấm áp ấy, tất cả anh chị em công nhân, lao động nguyện một lòng theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; phấn đấu lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nêu rõ.

Chia sẻ cảm xúc khi được hòa mình vào không khí ấm áp của Tết Sum vầy 2020, ông Phạm Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long cho biết: “Chương trình Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân, ơn Đảng là món quà xuân ý nghĩa; là dịp giúp cho công nhân, lao động hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức công đoàn để gắn bó và cùng thực hiện mục tiêu: Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn và tổ chức công đoàn luôn đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp”.

Còn chị Ninh Thị Loan, công nhân Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội xúc động cảm ơn các cấp công đoàn của thành phố luôn quan tâm giúp đỡ gia đình chị trong những lúc khó khăn nhất. Đó là nguồn động viên to lớn giúp vợ chồng và con chị có niềm tin, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tiền hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho công nhân lao động Thủ đô.

Phát biểu chia vui với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá, chương trình Tết Sum vầy năm 2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có nhiều khởi sắc với các nội dung hết sức thiết thực. Chương trình năm nay càng có ý nghĩa khi đúng vào những ngày này cách đây 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tròn 90 năm từ khi có Đảng, tổ chức công đoàn đã không ngừng lớn mạnh, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với giai cấp công nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Tôi hy vọng nhân dịp này, thông qua các hoạt động chăm lo kết hợp với tuyên truyền, kỷ niệm, sẽ có thêm nhiều đại biểu ưu tú xuất thân từ công nhân, lao động, nhất là tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước sẽ được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, bước tiếp những bước vinh quang dưới lá cờ Đảng quang vinh”.

Niềm vui của người lao động khi được nhận quà Tết.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cấp, các ngành tiếp tục chung tay với tổ chức công đoàn Thủ đô chăm lo Tết cho người lao động, lực lượng quan trọng làm ra của cải vật chất cho xã hội, là động lực và nguồn vốn quý giá của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi lời chúc các đơn vị, doanh nghiệp năm mới sản xuất, kinh doanh phát triển thịnh vượng, bảo đảm việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, lao động ngày càng tốt hơn; chúc cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động Thủ đô và gia đình đón một mùa xuân mới an toàn, yên vui, đầm ấm; bước vào năm mới với động lực mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, lao động sáng tạo, hiệu quả, năng suất, chất lượng, đạt nhiều thành tựu và thắng lợi.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao tặng 3.000 suất quà với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng của thành phố Hà Nội cho công nhân viên, lao động Thủ đô. Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa thay mặt công nhân viên, lao động thành phố đón nhận món quà này.

Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng đại diện công đoàn viên, công nhân, lao động các phần quà là “Mái ấm công đoàn”, vé xe và quà Tết. Đây là một phần trong số 53 “Mái ấm công đoàn” và hàng nghìn vé xe, suất quà Liên đoàn Lao động thành phố sẽ gửi tặng công đoàn viên, công nhân, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này.

Công nhân lao động Thủ đô mua sắm hàng Tết tại Phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ công nhân viên chức, lao động Thủ đô.

Theo chương trình, mỗi công nhân, lao động tham gia được bỏ 1 phiếu để cùng bốc thăm trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng hơn 180 triệu đồng.

Trong đó, có 1 giải Đặc biệt là 1 chiếc xe máy Honda Wave Alpha, 5 giải Nhất mỗi giải là 1 ti vi Samsung 32 inch, 20 giải Nhì mỗi giải là 1 xe đạp Thống Nhất, 30 giải Ba mỗi giải là 1 nồi áp suất, 100 giải Khuyến khích mỗi giải là 1 quạt điện Vinawind và 1 phần quà.

Các công nhân được nhận quà Tết sau phần bốc thăm trúng thưởng.

Kết quả, có tổng số 156 công nhân, lao động tham gia chương trình đã trúng thưởng. Giải Đặc biệt đã thuộc về chị Phùng Thị Kim Hoa, đoàn viên công đoàn Trường mẫu giáo số 2 (quận Ba Đình).

Trong khuôn khổ của chương trình, tại khuôn viên của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn tổ chức phiên chợ Tết bán hàng giảm giá từ 10 đến 50%, phục vụ công nhân, viên chức, lao động.

Phiên chợ sẽ kéo dài đến 17h ngày 12-1-2020. Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng các công nhân, lao động tham gia chương trình Tết sum vầy 3.500 phiếu mua hàng tại phiên chợ với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955375/tet-sum-vay-2020-am-ap-den-voi-doan-vien-cong-doan