Tết sẵn sàng, xuân an vui

Ra thao trường của Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4) ngày cận Tết, từ xa chúng tôi vẫn nghe tiếng hô, hạ khẩu lệnh chỉ huy luyện tập phương án SSCĐ, bảo đảm an toàn cho đơn vị và địa phương đóng quân.

Tiếng bước chân cơ động thoắn thoắt, xen lẫn tiếng lách cách đóng mở khóa nòng lựu pháo 105mm… Từng khẩu đội trực chiến hăng say luyện tập như không hề biết đến tiết xuân đã ngập tràn. Cách đó không xa, bên ngoài tường bao, không khí đón xuân ồn ào náo nhiệt với hoạt động mua sắm tấp nập của người dân thị thành. Bước xuống từ cabin xe kéo pháo, Trung úy QNCN Lương Thanh Hải, lái xe thuộc Đại đội 4 (Tiểu đoàn 2), chia sẻ: “Mỗi người một việc, mình là bộ đội thì nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến, tuần tra là chuyện bình thường. Ngày Tết càng phải làm thật tốt để giữ yên bình cho nhân dân đón xuân mới an vui”.

 Khẩu đội pháo thuộc Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 434) luyện tập phương án SSCĐ trong dịp Tết.

Khẩu đội pháo thuộc Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 434) luyện tập phương án SSCĐ trong dịp Tết.

Tết năm nay, Lữ đoàn 434 tiếp tục tổ chức lực lượng đảm nhiệm trực A2 của Quân đoàn 4. Quân số làm nhiệm vụ A2 phải có mặt thường xuyên tại đơn vị. Các phân đội còn lại cắt cử 50% quân số trực thường xuyên, sẵn sàng xử trí các tình huống. Theo Thượng tá Nguyễn Viết Hùng, Lữ đoàn trưởng: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ huy lữ đoàn đã triển khai các biện pháp đồng bộ, chuẩn bị con người, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật; thống nhất kiểm tra chặt chẽ việc luyện tập phương án SSCĐ theo từng phân đội; phân công cán bộ các cấp bám nắm đơn vị, hiệp đồng với lực lượng chức năng địa phương để kịp thời phối hợp xử trí các tình huống cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn cho nhân dân đón Tết.

Với cường độ công việc khá cao, phần lớn quân số của lữ đoàn đều tham gia canh trực và làm nhiệm vụ tại chỗ, nên ngay sau khi có kế hoạch của trên, chỉ huy các cấp đã tổ chức sinh hoạt, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chiến sĩ tự nguyện đăng ký không vi phạm kỷ luật, không uống rượu, bia; không hút thuốc lá… đảm bảo trực nghiêm túc và tham gia đầy đủ các hoạt động vui xuân, đón Tết tại đơn vị. Binh nhất Đoàn Ngọc Nam, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, tâm sự: “Mặc dù năm đầu tiên đón Tết xa nhà, trong môi trường quân ngũ, nhưng tôi đã xác định tốt tư tưởng và trách nhiệm của mình, cùng đơn vị tích cực luyện tập, canh gác bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu đảm nhiệm”.

Bên cạnh đó, để bộ đội trực chiến nhưng vẫn có một mùa xuân mới ấm áp, vui tươi, cơ quan chính trị lữ đoàn đã lập kế hoạch, hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho bộ đội sau ca trực; phối hợp với tuổi trẻ địa phương, trường học kết nghĩa tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, diễn đàn thanh niên, hái hoa dân chủ tìm hiểu phong tục Tết ở các vùng quê… Những hoạt động này đều thực hiện phương châm sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, “vui chơi có thưởng”, dù giá trị phần thưởng chỉ mang tính động viên, khích lệ tinh thần bộ đội. Trong đêm Giao thừa, chỉ huy đơn vị sẽ đến từng vị trí trực để chúc Tết, mừng tuổi cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác, trực chiến… Thượng tá Dương Kim Tần, Chính ủy lữ đoàn nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, nhiệm vụ trực SSCĐ là quan trọng nhất, nên Đảng ủy lữ đoàn tập trung sức lãnh đạo, kết hợp đa dạng các biện pháp linh hoạt để bộ đội luôn trong trạng thái sẵn sàng, trực nghiêm túc, vui hết mình, xuân an vui”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - TUẤN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-san-sang-xuan-an-vui-608374