TẾT Ở GIÀN KHAI THÁC KHÍ RỒNG ĐÔI

Tết ở giàn Khai thác khí Rồng Đôi vui và tươm tất không kém ở đất liền. Từ ngày 23/1 đến 26/1 (29 Tết đến mùng 2 Tết), Ban Lãnh đạo giàn tổ chức nhiều hoạt động vui Tết, tạo không khí phấn khởi cho các kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết Canh Tý 2020.

Ông Jeong In Ho (bên phải), Giám đốc Điều hành Công ty KNOC Văn phòng Việt Nam trao quà Tết đến cán bộ, kỹ sư, công nhân giàn Khai thác khí Rồng Đôi.

Ông Jeong In Ho (bên phải), Giám đốc Điều hành Công ty KNOC Văn phòng Việt Nam trao quà Tết đến cán bộ, kỹ sư, công nhân giàn Khai thác khí Rồng Đôi.

Hiện ở giàn Khai thác khí Rồng Đôi, lô 11.2 thềm lục địa phía Nam do nhà thầu Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc điều hành có 38 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang chia làm 2 ca. Ca ngày từ 6 giờ sáng đến 18 giờ, ca đêm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong suốt thời gian Tết, cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn làm việc bình thường.

Ông Vũ Chi Viện, Phó Giám đốc Công ty PTSC POS trao quà Tết đến cán bộ, kỹ sư, công nhân giàn Khai thác khí Rồng Đôi.

Ông Tống Đình Thiên Phú, Giàn trưởng giàn Khai thác khí Rồng Đôi cho biết, để tạo không khí vui xuân đón Tết cho các kỹ sư, công nhân, Ban Lãnh đạo giàn Khai thác khí Rồng Đôi tổ chức các hoạt động: Hội thi gói bánh chưng, thi đấu thể thao, hát Karaoke; tiệc Tất niên đón giao thừa.

Cán bộ, kỹ sư, công nhân giàn Khai thác khí Rồng Đôi càng vui hơn khi ngày 23/1 (29 Tháng Chạp), Lãnh đạo Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) và Lãnh đạo Công ty PTSC POS đến chúc Tết và tham dự Hội thi Gói bánh chưng tại giàn.

Cán bộ, kỹ sư, công nhân thi gói bánh chưng.

Hội thi gói bánh chưng có 5 đội thuộc các bộ phận: Khai thác, Cơ khí, Điện tự động hóa, Phụ trách boong và Liên quân các nhà thầu tham gia. Mỗi đội gói 8 bánh trong thời gian 90 phút. Sau đó, Ban Lãnh đạo giàn chấm điểm theo các tiêu chí đã được quy định như: Trọng lương, hình thức, kỹ thuật, thời gian.

Song song với Hội thi gói bánh chưng, các hoạt động: Thi hát Karaoke; Thi đấu các môn bóng bàn, bida, cờ tướng, kéo xà đơn, bi lắc, phóng phi tiêu… cũng được tổ chức xen kẽ sau giờ nghỉ ca từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết.

Đặc biệt, vào tối 24/1 (30 Tết), Ban Lãnh đạo giàn tổ chức tiệc Tất niên chúc mừng năm mới. Trong thời khắc giao thừa, Giàn trưởng chúc Tết và tặng phong bao lì xì Tết đến các kỹ sư, công nhân.

Ông Đỗ Thanh Cao, Trưởng bộ phận phục vụ đời sống trên giàn cho biết, trong những ngày Tết, giàn chuẩn bị đầy đủ cây mai, hoa lan, mâm ngũ quả, chuẩn bị tiệc tất niên với đầy đủ các món ăn truyền thống của Tết như canh măng giò, bánh chưng, thịt đông, giò thủ, dưa hành, dưa món, củ kiệu… do anh em bếp tự tay làm. Bữa tiệc tất niên tạo không khí ấm cúng như trong đất liền, làm vơi đi cảm giác Tết xa nhà của anh em.

Thi đấu xà đơn.

Sáng 26/1 (mùng 2 Tết), Ban Lãnh đạo giàn Khai thác khí Rồng Đôi trao các giải thưởng cho các đội và cá nhân đoạt giải Hội thi gói bánh chưng, Thi hát Karaoke, Thi đấu thể thao.

QUỐC THỊNH

(Giàn Khai thác khí Rồng Đôi)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202001/tet-o-gian-khai-thac-khi-rong-doi-890538/