'Tết Nhân ái' đến với người có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 17/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố, Thành đoàn Cần Thơ cùng một số cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình 'Tết Nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023' với chủ đề 'Tết Nhân ái – Lan tỏa yêu thương'.

Trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện gửi lời chúc Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Cần Thơ thời gian qua; những chính sách, hoạt động của Đảng ủy, chính quyền nhằm hỗ trợ, chăm lo các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại thành phố.

Ông Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn đã tích cực ủng hộ hoạt động xã hội nhân đạo thời gian qua, qua đó thể hiện truyền thống nhân ái cao đẹp, góp phần giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vơi đi những nhọc nhằn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện (áo trắng, bên trái) trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các gian hàng.

Tại sự kiện, Ban tổ chức trao 810 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thành phố Cần Thơ. Bên cạnh hoạt động trao quà, người dân đến với chương trình còn được tư vấn sức khỏe, phát thuốc tại các gian hàng.

Dịp này, nhằm tri ân các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác xã hội từ thiện trên địa bàn, 2 tập thể, 2 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Hội Chữ thập đỏ thành phố trao bảng "Tấm lòng vàng nhân đạo" cho 13 tập thể, cá nhân đã đóng góp cho chương trình "Tết nhân ái" tại Cần Thơ năm 2023.

Trao bảng "tấm lòng vàng" cho các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình "Tết nhân ái".

Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Cần Thơ đã giảm còn 0,52% (tương đương 1916 hộ), thành phố phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm xuống còn 0,32%. Nhằm thực hiện mục tiêu đó, thời gian tới, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khích lệ, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo, không để tái nghèo; đồng thời triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; huy động các nguồn lực xã hội, phát triển các hình thức trợ giúp dựa vào cộng đồng để tạo điều kiện, cơ hội cho các đối tượng yếu thế vượt qua hoàn cảnh, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/tet-nhan-ai-den-voi-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-20230117214838730.htm