Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: Khắp nơi rộn rã đón giao thừa

Ở mọi miền đất nước, không khí đón chào giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã ngập tràn mọi nhà, mọi con đường...

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Phú Quốc: Sẵn sàng cho lễ hội đón giao thừa

Tại Phú Quốc (Kiên Giang), ngày từ 17 giờ ngày 4.1, tại khu vực đường băng sân bay Phú Quốc cũ, mọi công tác cho lễ hội đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi đã được hoàn tất. Tại khu vực sân đỗ của cảng hàng không cũ, sân khấu cho đêm văn nghệ chào xuân mới đã được hoàn thành. Theo kịch bản, chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ và kết thúc lúc 21 giờ 30 với nhiều tiết mục ca múa nhạc, ca cổ, trống hội, hài kịch...

Bắn pháo hoa ở Phú Quốc - Ảnh: Hoàng Trung

Cách sân khấu chừng 400 m, bên cạnh đường băng, 2 trận địa pháo hoa đã được lực lượng quân đội địa phương hoàn thành, chỉ chờ giờ khai hỏa.

Phú Quốc (Kiên Giang) đã sẵn sàng để chào đón giao thừa - Ảnh: Hoàng Trung

Ông Trần Văn Thọ, Trưởng phòng văn hóa H.Phú Quốc cho biết, khi MC vừa đọc lời kết thúc chương trình văn nghệ, phía sân khấu sẽ có tín hiệu đèn cho lực lượng quân đội chờ sẵn ở trận địa pháo hoa châm ngòi 150 thùng pháo hoa tầm trung, bắt đầu màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Năm nay ở Phú Quốc chỉ có duy nhất 1 địa điểm bắn pháo hoa, không như những năm trước có một số doanh nghiệp xin phép tự bắn.

Cũng trong chiều 4.2, các lực lượng như trật tự đô thị, PCCC-CNCH, công an, quân đội... đã được bố trí tại các khu vực sẵn sàng cho đêm giao thừa.

19:01

Trần Cường CTV ngoài Tòa soạn Hà Nội

Hà Nội: Bắn pháo hoa hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới thường niên của cả nước. Năm nay, hồ Hoàn Kiếm là 1 trong 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội để chào đón năm mới, Tết Kỷ Hợi 2019.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho tập thể cán bộ lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Ngọc Thắng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Ngọc Thắng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên công nhân vệ sinh môi trường tổ 7 (Công ty TNHH MTV Vệ sinh môi trường Hà Nội) - Ảnh: Ngọc Thắng

Từ 16 giờ chiều 30 tết, hàng ngàn người dân trong và ngoài nước đã đổ về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, chụp ảnh, chuẩn bị đón năm mới bên gia đình và người thân.

Nhiều gia đình đã tụ tập ở hồ Hoàn Kiếm để chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: Trần Cường

Phía bờ hồ Hoàn Kiếm đường Lê Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm), quá trình chuẩn bị cho màn pháo hoa chào đón năm mới đã hoàn tất, khu vực lắp đặt các bệ pháo hoa được bảo vệ nghiêm ngặt, quây tường bao kín, cách ly người qua lại. Hàng chục chiến sĩ Công an cũng đã có mặt để đảm bảo an ninh khu vực bắn pháo hoa.

21 giờ 45: còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ bắn pháo hoa, nhưng nhiều gia đình đã chọn vị trí thoáng đãng, trải bìa carton ngồi nghỉ ngơi, xí chỗ xem pháo hoa, đón giao thừa.

Nhiều gia đình đã chọn vị trí thoáng đãng, trải bìa carton ngồi nghỉ ngơi, xí chỗ xem pháo hoa, đón giao thừa. - Ảnh: Trần Cường

Mặc dù còn hơn 1 giờ nữa mới đến giao thừa nhưng khu vực sân vận động Mỹ Đình đã đông nghịt người tập trung. Các bạn trẻ đi thành từng nhóm, nhiều gia đình có con nhỏ cũng đã đứng trước sân, chờ xem bắn pháo hoa. Ngay trước cửa sân vận động, một sân khấu được dựng lên, phát những bài nhạc trẻ sôi động, chào đón xuân. Nhiều xe bán hàng rong, bán bóng bay có mặt, rao giá hàng cao hơn so với ngày thường.

Hàng nghìn người tập trung ở khu vực trước sân vận động Mỹ Đình chờ xem pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh: Đan Hạ

Thời tiết đêm 30 Tết tại Hà Nội khá đẹp. Trời se lạnh, không mưa, quang đãng. Nhiều người kỳ vọng màn bắn pháo hoa sẽ rực rỡ.

Tắc đường tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vì người dân đến xem pháo hoa quá đông - Ảnh: Anh Đan

Bắn pháo hoa mừng năm mới tại Hà Nội - Ảnh: Trần Cường

Bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất và sân Mỹ Đình - Ảnh: Quang Vinh

19:29

Phạm Đức

Hà Tĩnh: Bắn pháo hoa ở 3 địa điểm

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tại Hà Tĩnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở 3 điểm đó là: TP.Hà Tĩnh, TX.Hồng Lĩnh và TX.Kỳ Anh. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa theo nguồn xã hội hóa.

Theo đó, các địa phương phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn về người, tài sản trong quá trình diễn ra bắn pháo hoa. UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức vận chuyển, bảo quản, bắn pháo hoa đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan và UBND các địa phương chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau khi diễn ra bắn pháo hoa.

19:51

Trần Ngọc

Đồng Tháp tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa vào lúc 22 giờ

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút vào lúc 22 giờ hôm nay tại 3 địa điểm gồm: Công viên Văn Miếu thành phố Cao Lãnh, Quảng trường Võ Nguyên Giáp TX.Hồng Ngự và Công viên Sa Đéc của TP.Sa Đéc.

Hiện chỉ còn khoảng 2 giờ nữa là đến thời điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới tại Đồng Tháp, hàng người đang nô nức đổ về các điểm tổ chức bắn pháo hoa.

20:01

Minh Hải CTV của Văn phòng Bắc trung bộ

Thanh Hóa: Thời gian diễn ra bắn pháo hoa ở mỗi điểm là 15 phút

Từ 21 giờ - 22 giờ ngày 4.2 (tức đêm 30 tết) tại quảng trường Lam Sơn (TP.Thanh Hóa) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa. Tiếp đó, lúc 0 giờ ngày 5.2, sẽ tiến hành bắn pháo hoa tầm thấp ở 3 địa điểm, gồm: quảng trường Lam Sơn, khu trung tâm hội nghị thị xã Bỉm Sơn và quảng trường công viên thị trấn Tĩnh Gia (H.Tĩnh Gia); thời gian diễn ra bắn pháo hoa ở mỗi điểm là 15 phút. Toàn bộ chi phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho các địa phương, đơn vị liên quan vận động bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân tập trung tại quảng trường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa để xem bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ - Ảnh: Minh Hải

Bắt đầu từ 21 giờ, tại quảng trường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Mùa xuân trên quê Thanh. Thời điểm chương trình bắt đầu có hàng nghìn người dân đổ về đây và chờ đón màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu lúc 0 giờ. Ngoài ra, tại khu vực tượng đài Lê Lợi nhiều người dân cũng tập trung đến đây thắp hương cầu mong năm mới an khang thịnh vượng.

Đúng 0 giờ, đồng loạt tại quảng trường Lam Sơn (TP.Thanh Hóa), trung tâm TX.Bỉm Sơn và trung tâm H.Tĩnh Gia bắt đầu màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút. Do thời tiết lúc giao thừa rất phù hợp nên thu hút hàng vạn người dân đến xem.

Người dân xem bắn pháo hoa ở Thanh Hóa - Ảnh: Minh Hải

Tại tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh này cũng đã giao cho chính quyền địa phương tổ chức các chương trình nghệ thuật đón giao thừa, đồng thời tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút, tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng ở TP.Ninh Bình và khu trung tâm TP.Tam Điệp.

20:04

Phạm Hữu

TP.HCM: Hàng ngàn người hướng về đường hoa Nguyễn Huệ

Hàng ngàn người dân từ khắp nơi ở TP. HCM cùng nhau kéo đến đường hoa Nguyễn Huệ du xuân chào đón năm mới. Lúc 19 giờ, các con đường xung quanh thành phố bắt đầu nhộn nhịp. Ở đường: Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... (Q.1, TP.HCM) chật kín người đi vui chơi. Tất cả mọi người ở mỗi ngã đường đều hướng về đường hoa Nguyễn Huệ.

Chờ xem múa lân trên đường Nguyễn Huệ - Ảnh: Phạm Hữu

Hàng ngàn người đến đường hoa Nguyễn Huệ vui chơi trong đêm giao thừa - Ảnh: Phạm Hữu

Rất đông người dân TP.HCM đổ về bờ sông phía đường Trần Não, Q.2.

Mọi người nhanh chân tìm cho mình 1 vị trí thật tốt nhằm chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa chào đón năm mới 2019.

Nhiều người tập trung ở bờ sông phía đường Trần Não (Q.2) để chọn cho mình vị trí đắc địa để ngắm pháo hoa - Ảnh: Khả Hòa

Cũng khá nhiều người yêu thích nhiếp ảnh đến từ rất sớm với máy móc cùng chân máy ảnh, chọn góc ảnh sao cho ưng ý để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của pháo hoa trong đêm giao thừa.

Màn bắn pháo hóa mãn nhãn ở TP.HCM - Ảnh: Đậu Tiến Đạt - Khả Hòa

20:27

Huy Đạt

Nhộn nhịp đường hoa Đà Nẵng

Tại đường hoa xuân Đà Nẵng (phía Tây cầu Rồng, Q.Hải Châu), hàng ngàn người dân đổ về đây đón giao thừa. Không khí tại khu vực này vô cùng nhộn nhịp.

Vào thời khắc giao thừa, TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong vòng 15 phút bằng hệ thống bắn pháo hoa Fireone tại 3 địa điểm: cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh Q.Hải Châu, Q.Ngũ Hành Sơn, và Q.Sơn Trà); trước Trung tâm Hành chính Q.Liên Chiểu; Khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Rất đông người dân đổ về đường hoa xuân Đà Nẵng để đón giao thừa - Ảnh: Huy Đạt

20:40

Phan Hậu

Vĩnh Phúc: H.Vĩnh Tường bắn pháo hoa sau 4 năm gián đoạn

Tại Vĩnh Phúc có 3 điểm bắn pháo hoa gồm: TP.Vĩnh Yên, Phúc Yên và H.Vĩnh Tường.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 3 trận địa pháo hoa này ở tầm thấp, thời gian bắn khoảng 15 phút; toàn bộ kinh phí do các địa phương chủ động vận động doanh nghiệp tài trợ xã hội hóa. Đặc biệt tại H.Vĩnh Tường sau 4 năm không tổ chức bắn pháo hoa, màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi được tổ chức trở lại khiến người dân háo hức chờ đón. Ngay từ chập tối, đường xung quanh hồ Vực Xanh, người dân đã xếp ghế, chọn chỗ xem pháo hoa.

Chủ tịch UBND H.Vĩnh Tường Trần Việt Cường cho biết, dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 toàn huyện đã trao tặng 19.438 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 12 tỉ đồng.

20:44

Thanh Dũng

An Giang: Người dân đổ ra đường, nườm nượp đi xem bắn pháo hoa

Khoảng hơn 20 giờ các ngã đường trung tâm thuộc P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang đã đông nghẹt xe gắn máy, người đi bộ kéo ra công trường Trưng Nữ Vương xem bắn pháo bông được bắn lúc 22 giờ. Lượng xe đi quá đông nên cầu Hoàng Diệu nằm trên QL91 bị ùn ứ.

Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng túc trực trên QL91 để phân luồng giải tỏa ùn tắc do lượng xe và người quá đông.

Khoảng 22 g tại Quảng trường Trưng Nữ Vương (P. Mỹ Long, TP.Long Xuyên) đông nghẹt dòng người tập trung về đây xem bắn pháo bông đón giao thừa.

20:52

Lê Tân

Hải Phòng: Trời se se lạnh, thích hợp đón giao thừa ngoài phố

Từ 20 giờ, cơ quan chức năng bắt đầu tổ chức phân luồng giao thông. Các tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Quang Trung trở thành phố đi bộ. Người dân bắt đầu đổ về quảng trường nhà hát lớn thành phố. Đây là một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hải Phòng.

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng đã được biến thành phố đi bộ - Ảnh: Lê Tân

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND TP.Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 12 điểm. Trong đó bờ hồ Tam Bạc, trung tâm hành chính quận Dương Kinh, khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên, khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ bắn tổng cộng 2.500 quả pháo hoa tầm cao và 600 giàn pháo hoa tầm thấp. Ngoài ra tại trung tâm các quận huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, An Dương, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy, Cát Hải cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời tiết ở Hải Phòng rất đẹp. Trời se se lạnh, không mưa, rất thích hợp cho những ai muốn đón giao thừa và ngắm pháo hoa ngoài đường.

21:23

Phạm Diện

Bình Dương: 9 huyện, thị đều bắn pháo hoa

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại, KP.Nguyễn Trãi (TX.Thuận An, Bình Dương) nơi sẽ diễn ra bắn pháo hoa đêm giao thừa, ngay từ 21 giờ, người dân đã tập trung khá đông để xem các chương trình ca nhạc, mừng Đảng mừng Xuân.

Theo kế hoạch, đêm giao thừa mùng 1 tết tất cả 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều tổ chức bắn pháo hoa.

Cụ thể: TP.Thủ Dầu Một: bắn pháo hoa tại Trung tâm thành phố mới Bình Dương (Khu vực Tòa nhà Toyota); TX.Dĩ An: tại công viên trung tâm Quảng trường xanh (P.Đông Hòa); TX.Thuận An tại KP.Nguyễn Trãi (P.Lái Thiêu); TX.Tân Uyên tại đường ĐT 746 nối dài; TX.Bến Cát tại khu vực trung tâm Hội nghị triển lãm và Quảng trường thị xã; H.Bắc Tân Uyên tại khu vực trước UBND huyện; H.Dầu Tiếng tại khu vực trung tâm Hành chính; H.Phú Giáo tại Sân vận động huyện; H.Bàu Bàng tại khu vực Trung tâm Hành chính. Riêng Khu du lịch Đại Nam sẽ diễn ra chương trình văn hóa - thể thao và bắn pháo hoa phục vụ du khách vào tối ngày 8.2.2019 (tức mùng 4 Tết).

21:27

Gia Bách

Cà Mau: Người dân đổ về quảng trường Thanh Niên

Địa phương này tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 từ lúc 21 giờ. TP.Cà Mau sẽ bắn pháo hoa vào lúc 22 giờ 40 phút tại quảng trường Thanh Niên, P.5, TP.Cà Mau.

Cùng bắn pháo hoa lúc 22 giờ 40 phút còn có H.Ngọc Hiển. Huyện này bắt đầu chương trình nghệ thuật vào lúc 20 giờ, sau đó bắn pháo hoa tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 3 huyện bắn pháo hoa vào lúc 22 giờ 30 phút là: H.U Minh, H.Thới Bình và H.Phú Tân (tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao H.U Minh, Thới Bình và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp H.Phú Tân)...

21:28

Khánh Hoan

Nghệ An: Người dân đồng loạt dựng cây nêu

Tại Nghệ An, thời khắc giao thừa sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 2 điểm tại TP.Vinh.

Từ 20 giờ đêm nay, đêm hội giao thừa được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh) với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ trong tỉnh và ca sĩ nổi tiếng quê Nghệ An về góp vui.

Ở các vùng quê thuộc các huyện: Đô Lương, Thanh Chương… Tết năm nay, người dân đồng loạt dựng cây nêu (để trừ tà ma theo phong tục người Việt), trang trí bóng đèn nháy nhiều màu, đèn lồng, cờ Tổ quốc. Dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường làng, những cây nêu đầy sắc màu này trở nên lung linh, khiến không khí đón Giao thừa thêm náo nức.

22:07

Bùi Ngọc Long

Thừa Thiên - Huế: Cầu đi bộ gỗ lim hút khách

Tại cố đô Huế, năm nay có thêm không gian cầu đi bộ gỗ lim bên sông Hương đã trở thành điểm đến cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Cầu đi bộ gỗ lim bên sông Hương - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Kết nối với không gian đi bộ là không gian hội hoa xuân kéo dài từ công viên Lý Tự Trọng đến Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại đây từ 28 tháng Chạp đã khai hội với nhiều không gian trưng bày cây kiểng, gỗ lũa, đá cảnh...

Hôm nay, hàng ngàn người đã kéo đến với không gian lung linh thơ mộng bên dòng Hương để chờ đón giao thừa, xem pháo hoa ở quảng trường Ngọ Môn- Kỳ đài Huế.

Trước thời khắc giao thừa, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào thăm, động viên tinh thần các bệnh nhi và phụ huynh của các cháu phải ở lại bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi thăm hỏi, động viên, ông Phan Ngọc Thọ cùng GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã đến thăm và “lì xì” cho các em nhỏ đang điều trị nội trú tại Trung tâm Nhi khoa.

Trước đó, chiều cùng ngày ông Thọ cũng đã ra bến xe phía nam TP.Huế tặng quà và chia tay những người ở quê xa đến làm ăn sinh sống tại Huế, chúc họ sớm đoàn viên với gia đình và sau tết trở lại gắn bó với Huế. Ông Thọ cũng mong các tài xế dù đã cận kề giao thừa nhưng vẫn lái xe an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào thăm, động viên tinh thần các bệnh nhi - Ảnh: Bùi Ngọc Long

22:19

Đình Tuyển

Cần Thơ: Người dân đứng chật kín hai bên bờ sông Hậu, sông Cần Thơ

P.Cần Thơ, tại khu vực đường hoa nghệ thuật Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, đường Hai Bà Trưng, bến Ninh Kiều, cầu đi bộ Cần Thơ, dọc sông Hậu, sông Cần Thơ lúc này người dân gần như đã đứng kín. Ai cũng tìm cho mình một vị trí tốt nhất có thể để chờ đợt giây phút giao thừa, chiêm ngưỡng pháo hoa. Trong khi đó ở công viên Lưu Hữu Phước, ở trung tâm thành phố, một chương trình văn nghệ chào năm mới, chào mừng TP.Cần Thơ 15 trực thuộc trung ương cũng vừa khép lại.

Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ Cần Thơ, dọc sông Hậu, sông Cần Thơ người dân gần như đã đứng chật kín - Ảnh: Đình Tuyển

Theo thông tin từ Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi, Cần Thơ có 6 điểm bắn pháo hoa (5 tầm thấp và 1 tầm cao), thời gian bắn tại mỗi điểm 15 phút. Điểm bắn pháo hoa tầm thấp đặt tại trung tâm các quận, huyện: Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Điểm bắn pháo hoa tầm cao đặt tại khu vực cầu đi bộ, gần bến Ninh Kiều (Q.Ninh Kiều).

Tại điểm bắn pháo hoa tầm cao có 700 quả pháo với nhiều hiệu ứng như: hoa cúc, mưa vàng, mưa bạc, liễu rũ…

22:23

Hoàng Trung

Phú Quốc: Người dân vỡ òa với màn pháo hoa sớm đón giao thừa

Đúng 21 giờ 40 tối 4.2 (đêm 30 Tết), ngay sau chương trình văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi kết thúc, một màn pháo hoa kéo dài 15 phút đã được trình diễn ở khu vực cách sân khấu chừng 400 m đã làm mãn nhãn người dân Phú Quốc và du khách nước ngoài.

Du khách nước ngoài thích thú với màn bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán ở Phú Quốc - Ảnh: Hoàng Trung

Không khí như vỡ òa mỗi khi có một vệt pháo sáng rực được tung lên, nhiều người dân hét to lên vui sướng khi vệt sáng được bắn lên có hình trái tim… Nhiều người đã dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

Ngay sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, dòng người lại đổ về đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Trung Trực để ra khỏi khu vực sân bay. Tuy nhiên, do lượng người quá đông nên đã xảy ra kẹt xe khiến lực lượng công an khá vất vả.

22:50

Nguyễn Long

Bà Rịa - Vũng Tàu: Năm đầu tiên tổ chức một chương trình nghệ thuật hoành tráng

Đến 22 giờ 45 ngày 4.2, tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dòng người đang kéo đến rất đông.

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm trung tại 7 điểm trên tổng số 6 địa phương gồm: Công viên Bãi Trước (P.1) và hồ Bàu Trũng - Trung tâm đô thị Chí Linh (P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu); công viên Bà Rịa (P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa); chung cư 18 tầng Phú Mỹ (P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ); trung tâm Thi đấu TDTT huyện Đất Đỏ; công viên Bờ hồ Xuyên Mộc (thị trấn Phước Bửu, H.Xuyên Mộc); cầu tàu 914 (huyện Côn Đảo).

Bộ đội kiểm tra lại hệ thống bắn pháo hoa trước giờ khai hỏa - Ảnh: Nguyễn Long

Tại mỗi điểm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bố trí 120 - 150 giàn pháo hoa và pháo hoa được bắn liên tục trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 5.2 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán).

Trước đó, lúc 20 giờ, tại công viên TP.Bà Rịa, đã diễn ra chương trình nghệ thuật Bà Rịa-Vũng Tàu chào Xuân 2019 với chủ đề “Xuân quê hương”.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức một chương trình nghệ thuật hoành tráng phục vụ nhân dân và du khách trước thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

23:25

Lã Nghĩa Hiếu

Quảng Ninh: Huy động 1 vạn người làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa

Bắt đầu từ 18 giờ, khoảng 10.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân, dân quân tự vệ của tỉnh Quảng Ninh được huy động làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa.

Từ lúc 19 giờ các khách sạn tại khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã bắt đầu tổ chức các hoạt động vui đón tết dành cho du khách. Tại đây, khách nước ngoài được trải nghiệm gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian của Việt Nam như nhảy sạp, bị mắt bắt dê...

Khách du lịch trải nghiệm tết Việt tại Hạ Long - Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Trong khi đó phải đến 23 giờ các tuyến đường trung tâm của TP.Hạ Long mới bắt đầu đông đúc. Người dân đổ dồn về các địa điểm vui chơi, trung tâm.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, trong đêm giao thừa địa phương này sẽ có 12 điểm bắn pháo hoa tại 10 huyện thị, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đến bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân

Ngay trong tối giao thừa, các ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến các cơ sở điều trị trên địa bàn thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân nặng đang phải điều trị.

Theo Bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, trong dịp tết đơn vị đã bố trí và hỗ trợ công tác thường trực, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện 24/24h cho 160 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế; chuẩn bị nhân lực, thuốc và trang thiết bị y tế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Hiện tại, bệnh viện còn gần 146 bệnh nhân ở lại nội trú đón Tết vì điều kiện sức khỏe không cho phép xuất viện, tập trung ở các khoa Hồi sức tích cực, Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu…

Còn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đơn vị này cũng bố trí 200 y bác sĩ trực tết. Đến thời điểm tối 4.2, bệnh viện đang có 500 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đều tặng quà, gửi lời thăm hỏi đến các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Bắn pháo hoa mừng năm mới ở Quảng Ninh - Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-khap-noi-ron-ra-don-giao-thua-1049708.html