Tết Nguyên đán 2020: 'Kinh đô trên mây' Bhutan đón Tết kéo dài 15 ngày

Là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á, Bhutan đón Tết Nguyên đán trong sự đầm ấm với những phong tục không ai ngờ.

Bhutan được mệnh danh là kinh đô trên mây, vương quốc rồng sấm và là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Cũng giống như Tết cổ truyền ở Việt Nam, Tết Losar là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đất nước Bhutan và được tổ chức rất long trọng theo Âm lịch.

Lễ hội trong dịp Tết tại Bhutan.

Lễ hội trong dịp Tết tại Bhutan.

Losar là một từ trong tiếng Tạng (có nghĩa là Năm mới), còn gọi là Tết Tây Tạng và thường diễn ra vào tháng 2 Âm lịch. Cùng thưởng Tết Losar có quốc gia Nepan và Tây Tạng!

Tết Losar diễn ra trong vòng 15 ngày và 3 ngày đầu tiên của năm mới được xem là quan trọng nhất đối với người dân Bhutan.

Vào ngày cuối cùng của năm cũ, các gia đình ở Bhutan tất bật dọn dẹp nhà cửa và dâng lên bàn thờ các loại thực phẩm và hoa quả để tạ ơn thần linh đã ban tặng cho họ cuộc sống ấm no trong năm cũ.

Bên cạnh đó, người dân Bhutan còn tổ chức nghi lễ truyền thống có tên gọi là "Mưa hạnh phúc" để rửa sạch những điều không may mắn của năm cũ. Do vậy, hầu hết người dân Bhutan đều tắm gội sạch sẽ trong ngày cuối cùng của năm cũ trước khi chào đón năm mới.

Do Bhutan chịu ảnh hưởng rất lớn từ Phật giáo nên những hoạt động trong Tết Losar cũng mang nhiều màu sắc của tôn giáo này, chẳng hạn như lễ cúng dường chư Phật và bồ tát, lễ hội Đèn Bơ.

Lễ hội Losar của người dân khu vực Tây Tạng.

Mùng 1 Tết, người dân Bhutan cùng nhau thưởng thức Changkol – một thức uống có cồn điển hình tại nơi đây được làm từ chhaang có mùi vị tương đối giống bia ở Việt Nam.

Giống với một số nước châu Á, người Bhutan sẽ chuẩn bị món ăn sáng vào mùng 1 Tết rất kĩ lưỡng gồm các món ăn ngon và đắt tiền nhất.

Đây là một trong những tập tục được người Bhutan cho là rất quan trọng vì họ quan niệm rằng, nếu không nếm đủ mọi thứ thì trong suốt năm mới họ sẽ không có cơ hội để thưởng thức các món ăn ngon.

Ngoài ra, người dân Bhutan cũng hay tổ chức các trò chơi dân gian đặc sắc vào dịp Tết Losar. Điển hình nhất là trò chơi Khuru (dạng trò chơi giống ném phi tiêu) đầy thú vị.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.

Vài lời cung chúc tân niên mới.

Vạn sự an khang vạn sự lành.

Tòa soạn báo điện tử Người Đưa Tin xin kính chúc quý độc giả một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cung chúc tân xuân Canh Tý 2020!

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tet-nguyen-dan-2020-kinh-do-tren-may-bhutan-don-tet-keo-dai-15-ngay-a462754.html