Tết này người Xê Đăng vui mừng vì có điện

Trước tết, người Xê Đăng (buôn Xê Đăng, xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) vui mừng vì điện lưới quốc gia kéo về tận nơi. Trong làng, từ già đến trẻ nhỏ những ngày này vui như mở hội; người sắm tivi, mua tủ lạnh, người hí hoáy phụ bắt điện…

Tết này, người Xê Đăng tại xã Ea Kar đã có điện.

Ông Joăn Uak, buôn trưởng buôn Xê Đăng, dẫn PV đến con đường rộn ràng niềm vui khi dân trong buôn cùng nhân viên ngành điện cùng nhau hoàn thiện những đường dây cuối cùng vào nhà dân trước tết.

Ngành điện nỗ lực kéo điện về tận nhà để người dân trên địa bàn huyện Ea Kar được vui xuân, đón tết

“Năm nay dân buôn Xê Đăng có hai niềm vui lớn. Một là đường bêtông được địa phương xây dựng khang trang, hai là đường điện nối về tận nhà” – già Joăn Uak hồ hởi.

Già Joăn Uak kể, buôn Xê Đăng trước đây không có điện khiến cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Có điện, người dân bớt khổ khi việc bơm nước trên nương rẫy, nấu cơm, xem tivi đón tết… đã không còn quá nhọc nhằn.

Điện về kéo về tận nhà càng làm không khí trong buôn chộn rộn hơn mọi năm. Bà H'Bét (80 tuổi) nói tiếng Kinh không sõi nhưng khi hỏi về cảm giác thì cứ nhắc mãi chữ "vui".

Không riêng gì bà H’Bét, mấy chục năm qua sống trong tăm tối, hôm nay được thấy anh sáng văn minh, dân làng buôn Xê Đăng ai cũng khấp khởi trong lòng.

Người dân tại buôn Xê Đăng kể, nhiều năm qua, đồng bào trong buôn đều hồi hộp chờ đợi ngày điện được kéo về. Thay đổi rõ nhất là khi điện về, của để dành trong nhà, bà con trong buôn rủ nhau ra trung tâm huyện mua các thiết bị điện tử để kịp đón tết an lành.

Ông Hoàng Việt Tùng - Giám đốc Điện lực Ea Kar - cho biết, từ ngày 7-10.2, Điện lực Đắk Lắk tổ chức đóng điện cho các buôn Xê Đăng, xã Ea Sar và buôn Ea Kong, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, buôn Ea Bra, xã Ea Trang, huyện M’Đrắk với tổng số 382 hộ dân được cấp điện.

“Đây là các buôn nằm trong dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Để bảo đảm đưa điện về cho bà con đón tết, ngành điện đã tập trung nhân lực, lắp đặt đồng hồ đo đếm cùng bóng đèn cho người dân. Chúng tôi cũng tăng cường cán bộ kỹ thuật đến từng nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” – ông Tùng nói.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tet-nay-nguoi-xe-dang-vui-mung-vi-co-dien-591484.ldo