Tết này, người Cần Thơ 'đã mắt' với lễ hội đèn lồng khổng lồ

Sáng 9-2, ông Nguyễn Hồng Quân - Quản lý sự kiện của Công ty CP Allunee – cho biết nhân dịp đón chào Xuân mới Mậu Tuất 2018, bắt đầu từ 15 giờ ngày 10-2, tại Quảng trường 586 (Khu Dân cư 586, đường Mai Chí Thọ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Đèn lồng khổng lồ Việt Nam – Hàn Quốc.

Lễ hội này lần đầu tiên xuất hiện tại TP Cần Thơ. Đến lễ hội đèn lồng khổng lồ, người dân sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu, mang đậm màu sắc truyền thống của người dân Hàn Quốc. Tại đây, những mô hình Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, Tháp Thiên Mụ, Tháp chín tầng, 12 con giáp, đôi guốc khổng lồ, các nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích… cũng xuất hiện trong khuôn viên Quảng trường 586. Bên cạnh đó, chương trình nhạc dân ca, xiếc, ảo thuật, múa, diễn ra hàng đêm từ 20-22 giờ tại lễ hội.

Đây là sự kiện Allunee - kết nối cộng đồng 2018 do Công ty CP Allunee tổ chức. Giá vé vào cửa: Người lớn 50.000 đồng/người, trẻ em cao từ 85 cm trở lên 20.000 đồng/bé; miễn phí vé cho người già trên 70 tuổi, người khuyết tật và trẻ em cao dưới 85 cm.

Lễ hội kéo dài đến 25-2.

Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp từ các mô hình tại Lễ hội Đèn lồng khổng lồ Việt Nam - Hàn Quốc:

"Cổng thành" của lễ hội

"Cổng thành" của lễ hội

Lối vào bên trong lễ hội được các nhân vật hoạt hình "chào đón"

Mô hình hoa sen, cánh cò được tái hiện bên bờ sông Hậu

Tôm, cua, cá, rùa cũng xuất hiện ven sông

Những mô hình đặc sắc bên trong khuôn viên Quảng trường 586

Mô hình Thánh Gióng

Chiếu Dời Đô cũng xuất hiện tại lễ hội

12 con giáp

Tái hiện những nhân vật trong hoạt hình được trẻ em yêu thích

Phụ nữ Hàn Quốc trong trang phục truyền thống và chiếc guốc khổng lồ

Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh cũng được tái hiện

Lễ hội kéo dài đến ngày 25-2

Phóng sự ảnh: CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/tet-nay-nguoi-can-tho-da-mat-voi-le-hoi-den-long-khong-lo-20180209110936647.htm