Tết Mậu Tuất: Trái cây nhập khẩu, nông sản sạch vào giỏ quà Tết hút người dùng

Tuy không phải lần đầu xuất hiện trên thị trường Tết, nhưng giỏ quà Tết là trái cây nhập khẩu và nông sản sạch đang được nhiều người dùng ưa chuộng và chọn mua.

Tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội, những giỏ quà Tết là trái cây nhập khẩu được bày bán khá nhiều. Với mức giá bình dân dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/giỏ đã khiến cho nhiều người dùng thích thú chọn mua.

Một trong những siêu thị có giỏ quà Tết là trái cây nhập khẩu bán khá chạy là siêu thị BigC. Tại đây, theo các nhân viên bán hàng, mỗi ngày lượng giỏ trái cây bán ra cũng lên đến con số vài trăm giỏ. So với những giỏ quà Tết thông thường bằng bánh mứt thì xu hướng người dùng đang quan tâm đến những giỏ trái cây nhập khẩu nhiều hơn.

Những giỏ quà Tết, hộp quà tặng là trái cây được bán nhiều tại các siêu thị.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh, một nhân viên bán hàng cho biết, lý do giỏ quà Tết là trái cây nhập khẩu thu hút người dùng chính là giá thành phải chăng. Ngoài ra, yếu tố mới lạ và không kém phần sang trọng cũng tạo nên sức hút của những giỏ quà này.

“Về giá thành, những giỏ trái cây nhập khẩu có giá thành khá bình dân và phù hợp với túi tiền của đại bộ phận người dùng. Mặt khác, thay vì những giỏ quà là bánh mứt, rượu hay các sản phẩm đồ ngọt quen thuộc thì các giỏ quà Tết là trái cây nhập khẩu sẽ giúp người dùng có thêm lựa chọn và “đổi vị” cho món quà tặng, biếu Tết người thân. Hơn hết, trái cây nhập khẩu cũng khá phù hợp với thị hiếu của mọi người”, chị Thanh chia sẻ.

Theo chị Thanh, nắm bắt được xu hướng của người dùng hay lựa chọn các loại trái cây như lê Hàn, nho Mỹ, táo Pháp … nên hầu hết các giỏ trái cây nhập khẩu tại siêu thị BigC đều có các loại quả này và đươc bài trí đẹp mắt, tinh tế.

Những giỏ quà Tết này cũng được bán nhiều tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu.

Tại siêu thị Fivimart, những giỏ trái cây nhập khẩu cũng đang là sản phẩm thu hút người dùng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Ngoài ta, tại đây còn có những hộp quà tặng là các loại trái cây nhập khẩu được đóng gói đẹp mắt và sang trọng. Giá của những giỏ trái cây, hộp quà tặng này chỉ từ 300.000 đồng.

Theo đại diện siêu thị Fivimart, lượng giỏ quà Tết là trái cây nhập khẩu bán ra mỗi ngày một tăng cao. Đặc biệt, có những ngày, các giỏ trái cây nhập khẩu bán ra tại đây gấp đôi những giỏ quà Tết từ các sản phẩm thông thường như bánh mứt, cà phê, trà …

“Mặc dù giỏ quà Tết là trái cây nhập khẩu đã có từ vài năm trước. Tuy nhiên, lượng bán ra không nhiều. Bởi mọi người e ngại việc mua về khó bảo quản. Nhưng, độ hai năm trở lại đây, những giỏ trái cây nhập khẩu đã được người dùng quan tâm và đặt mua để đi biếu. Thậm chí, xu hướng người dùng giỏ quà Tết là trái cây nhập khẩu năm nay còn tương đương với các sản phẩm giỏ quà Tết truyền thống từ bánh mứt “, vị này cho biết.

Ngoài được bán tại các siêu thị thì những giỏ trái cây nhập khẩu còn được bán tại các cửa hàng chuyên về hoa quả. Tuy nhiên, giá thành tại các cửa hàng này đắt hơn trong siêu thị.

Nông sản cũng bắt đầu vào giỏ quà Tết.

Đặc biệt, năm nay thị trường giỏ quà Tết còn “chứng kiến” sự “lên ngôi” của những giỏ nông sản quý hiếm như tỏi cô đơn, các nông sản được sản xuất organic. Tuy nhiên, những giỏ quà Tết nông sản sạch này số lượng không nhiều. Các sản phẩm được lựa chọn đóng giỏ quà Tết thường là đặc sản các vùng, miền.

Tại cửa hàng Nông Sản Xanh trên đường Xã Đàn (Đống Đa - Hà Nội), giá một giỏ quà Tết hàng nông sản cao cấp dao động trong khoảng 600.000 đồng đến 4 triệu đồng/giỏ. Các sản nông sản quý hiếm của Việt Nam đươc kết hợp với các nông sản nhập khẩu từ nước ngoài tạo nên một giỏ quà Tết vừa mới mẻ lai đa dạng.

“Những giỏ quà Tết được chúng tôi làm khá cầu kì và tỉ mỉ. Các sản phẩm trong giỏ chúng tôi chọn lựa kĩ càng. Quan trọng nhất là khâu gói quà kết hợp những nông sản làm sao cho bắt mắt và thu hút người dùng. Đặc biệt, việc tính toán giá thành sao mức giá dao động giữa các giỏ quà không lớn và hợp túi tiền cũng khiến chúng tôi phải lưu tâm. Tại cửa hàng của tôi, những ngày cận Tết như thế này thường bị “cháy” hàng giỏ quà Tết nông sản. Bởi, việc tạo nên một giỏ quà Tết không dễ và việc định giá tiền phù hợp cũng là một vấn đề. Do vậy, mỗi ngày chúng tôi chỉ làm khoảng 250 giỏ và luôn bán hết trong ngày”, anh Nguyễn Đình Hưng Thi chủ cửa hàng cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị An, một người chọn mua giỏ quà Tết tại đây cho rằng, với những người nội trợ như bà các sản phẩm là nông sản rất có ý nghĩa. Do vậy, việc tung ra thị trường những giỏ quà Tết nông sản là chủ cửa hàng đã đánh trúng tâm lý của một bộ phận rất lớn người mua.

“Những giỏ quà Tết là hàng nông sản theo tôi rất thiết thực và tránh lãng phí. Bởi, những giỏ quà Tết bằng bánh mứt thì nhiều sản phẩm người già hay trẻ em không dùng được như rượu, trà, cà phê. Hoặc có những người ăn kiêng thì không thể ăn đồ ngọt. Do vậy, tặng các sản phẩm nông sản cao cấp tốt cho sức khỏe chính là một sự sáng tạo của các chủ cửa hàng”, bà An nói.

Những giỏ quà Tết hoa quả, nông sản còn được bán nhiều trên chợ online thông qua các trang mạng xã hội. Để đảm bảo mua được các giỏ quà Tết với sản phẩm chính hãng không bị trà trộn người dùng nên chọn mua tại những địa chỉ uy tín, thân quen.

Phương Nam

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tet-mau-tuat-trai-cay-nhap-khau-nong-san-sach-vao-gio-qua-tet-hut-nguoi-dung-d138559.html