Tết Hàn Thực chị em trưng bày mẫu bánh trôi phiên bản hậu đậu

Bánh trôi là món ăn đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể thành công khi làm nó trong dịp Tết hàn thực.

Ngày 3/3 âm lịch là ngày Tết Hàn Thực. Ngày này, các gia đình làm bánh trôi, bánh chay cúng ông bà, tổ tiên và không kiêng đốt lửa. Với người Việt trong dịp này nhiều nơi làm bánh trôi bánh chay cúng thần hoàng.

Cũng từ ngày Tết Hàn Thực, dân mạng đã cho ra đời rất nhiều những sản phẩm bánh trôi, bánh chay tuy nhiên không phải tất cả trở đều trở thành siêu phẩm mà vẫn còn đó những "phiên bản lỗi" và mang lại tiếng cười không ngớt cho nhiều người.

Việc quá tay khiến vỏ bánh và nhân bên trong bị nhão nhoét là điều mà không ít bạn đã gặp phải khi làm bánh trôi nước Tết Hàn Thực.

Còn với bánh trôi thì đường và nhân hòa quyện lại thành một do để quá lâu trong nồi cũng là điều khiến cho nhiều bạn trẻ biến tác phẩm của mình trở thành "phế phẩm".

Không chỉ có sự cố nhân lòi ra khỏi vỏ, nhiều bạn trẻ còn sáng tạo ra hình thù khác cho bánh trôi, bánh chay. Không còn theo câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn".

Việc trang trí những đĩa bánh trôi, bánh chay bá đạo là điều được dân mạng nghĩ ra để tạo điểm nhấn cho ngày Tết Hàn Thực năm nay.

Không còn trong trắng, bánh trôi nước bây giờ được phủ lên mình lớp vừng "lổn nhổn" trông cực lạ mắt.

Chưa dừng lại ở đó, những hình hài kì thú như điêu khắc cũng được dân mạng trình diễn trên đĩa bánh trôi cúng Tết Hàn Thực của mình.

Một cô gái được hiện thực hóa bằng bánh trôi.

Bánh trôi giờ cũng có phiên bản xiên que cực bá đạo.

Mời quý độc giả xem clip LẠC TRÔI phiên bản ăn bánh TRÔI LẠC - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/tet-han-thuc-chi-em-trung-bay-mau-banh-troi-phien-ban-hau-dau-1040274.html