'Tết Hải đảo' và chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Thượng tá Nguyễn Hữu Du cho biết, qua chương trình này, Cảnh sát biển góp phần động viên ngư dân có thêm niềm tin, động lực yên tâm vươn khơi bám biển.

Hôm nay (13/1), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức chương trình “Tết Hải đảo” đón Xuân Canh Tý 2020 và thực hiện mô hình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” tại huyện đảo Cô Tô.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chúc Tết UBND chính quyền, quân và dân huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chúc Tết UBND chính quyền, quân và dân huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng nghĩa trang liệt sĩ; chúc Tết UBND huyện Cô Tô; thăm hỏi và tặng quà 15 gia đình chính sách, hộ nghèo trên huyện đảo.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gửi lời chúc xuân mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể chính quyền, quân và dân huyện đảo Cô Tô.

Ông Ngô Duy Phương ở Khu 4, thị trấn Cô Tô, cán bộ kháng chiến nhiễm chất độc hóa học xúc động chia sẻ: "Quà của lực lượng Cảnh sát biển có ý nghĩa và là nguồn động viên rất lớn, là sự quan tâm của các cấp, các ngành, tôi rất phấn khởi. Chắc chắn là Tết năm nay, gia đình tôi sẽ vui vẻ, cùng con cháu đón một cái Tết hạnh phúc".

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức "Tết Hải đảo" và thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại đảo Bạch Long Vỹ (thành phố Hải Phòng), huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) và huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Những món quà của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 là nguồn động viên to lớn đối với các gia đình chính sách, ngư dân nghèo tại huyện đảo Cô Tô.

Tại các địa phương, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, chúc Tết chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách; tặng áo phao, cờ Tổ quốc, tuyên truyền Pháp luật và tặng quà ngư dân; tổ chức đón Tết sớm cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết và các ngư dân không có điều kiện về quê đón Tết.

Thượng tá Nguyễn Hữu Du, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, qua chương trình này, Cảnh sát biển có dịp gắn kết, chia sẻ một phần khó khăn, cũng như động viên ngư dân có thêm niềm tin, động lực yên tâm vươn khơi bám biển. Cùng với đó, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, đặc biệt là nhiệm vụ phối hợp với lực lượng cảnh sát biển trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-hai-dao-va-chuong-trinh-canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan-1000156.vov