Tết Độc lập thanh bình ở vùng dịch COVID-19 Đà Nẵng

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) đúng thời điểm Đà Nẵng đang trong những ngày giãn cách xã hội nên phố phường vắng lặng, thanh bình.

Theo ghi nhận PV, dù hôm là ngày nghỉ lễ kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhưng phố phường Đà Nẵng khá vắng lặng, thanh bình.

Suốt 1 tháng qua Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phòng chống COVID-19 nên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay khá đặc biệt. Không khí phố phường yên ả, các tuyến phố, bãi biển vắng người qua lại nhưng hào khí mừng ngày Độc lập dân tộc vẫn thắm tươi trong sắc cờ đỏ sao vàng.

Suốt 1 tháng qua, Đà Nẵng gồng mình ứng phó với dịch bệnh, trong đó yêu cầu người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng để bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19 nên người dân hạn chế ra đường, phố phường vắng lặng.

Suốt 1 tháng qua, Đà Nẵng gồng mình ứng phó với dịch bệnh, trong đó yêu cầu người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng để bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19 nên người dân hạn chế ra đường, phố phường vắng lặng.

Khu vực công viên tượng đá trên đường Bạch Đằng, nơi hằng ngày người dân dạo bộ, tập thể dục, ngắm cảnh nay im ắng khi tất cả chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Cầu Rồng Đà Nẵng trong ngày nghỉ lễ kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đường Trần Hưng Đạo và công viên ven sông Hàn thưa thớt người dù là ngày nghỉ lễ.

Biển Đà Nẵng thanh bình trong sáng 2/9. Theo quy định thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động thể thao, vui chơi, tắm biển phải tạm dừng.

Dù là ngày nghỉ lễ nhưng tuyến phố Phạm Văn Đồng dẫn ra biển Đà Nẵng trong sáng 2/9 không một bóng người.

Đà Nẵng đang trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước không được tổ chức nhưng thông điệp, hào khí cách mạng xuất hiện khắp nơi trên màu cờ đỏ sao vàng.

Các tuyến phố được trang hoàng khẩu hiệu, băng rôn chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020).

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ từng con hẻm, góc phố chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tet-doc-lap-thanh-binh-o-vung-dich-covid-19-da-nang-ar567499.html