Tết Đinh Dậu: Dự báo người Sài Gòn uống 40 triệu lít bia

Sở Công thương TP.HCM dự báo nhu cầu tiêu thụ bia và nước giải khát của người dân có thể tăng khoảng 30% trong tháng Tết Âm lịch 2017.

Sở Công thương TP.HCM vừa đưa ra dự báo về sức tiêu thụ hàng hóa, trong đó có mặt hàng bia, nước giải khát trong dịp Tết Âm lịch 2017 với nhu cầu tăng khoảng 30%.

Người Sài Gòn có thể tiêu thụ khoảng 40 triệu lít bia, 45 triệu lít nước giải khát trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát và bia rượu cũng hứa không tăng giá trong giai đoạn Tết. Đồng thời, các doanh nghiệp đã có kế hoạch và chuẩn bị triển khai cung ứng hàng.

Dự báo sức tiêu thụ bia trong dịp Tết của người Sài Gòn là 40 triệu lít. Ảnh: Internet

Tính chung, tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp tại TP.HCM chuẩn bị cho sản xuất, dự trữ cung ứng hàng hóa cho 2 tháng Tết lên tới trên 17.000 tỷ đồng, tăng khoảng 5,3% so với năm ngoái.

Riêng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị cho tháng cao điểm phục vụ Tết là 9.704 tỷ đồng, trong đó gần 3.800 tỷ đồng là hàng bình ổn thị trường...

Quang Thuận (T/H)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tet-dinh-dau-du-bao-nguoi-sai-gon-uong-40-trieu-lit-bia-d50046.html