Tết đến sớm với người có hoàn cảnh khó khăn

Dù chưa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã quan tâm trao tặng những suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là nét đẹp của người Hà Nội, được gìn giữ, trao truyền qua nhiều năm, nhiều thế hệ.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng những quà Tết ý nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tấm lòng của người Hà Nội

Không để bất cứ ai bị "thiếu cơm lạt muối" trong dịp Tết, không để người có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân thành phố Hà Nội nhiệt tình ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu 2021 do các cấp hội chữ thập đỏ phát động.

“Đến thời điểm này, mạng lưới cơ sở hội chữ thập đỏ trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ khoảng 100.000 suất quà, trị giá khoảng 50 tỷ đồng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu thông tin.

Từ tháng 12-2020, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố đã chuyển những suất quà Tết đến sớm với những người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Đón nhận suất quà Tết gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu vào ngày 25-12-2020, bà Nguyễn Thị Vinh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) xúc động nói: “Sau trận mưa lũ lịch sử, gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã sử dụng phần quà Tết đến sớm của thành phố Hà Nội trao tặng để mua sắm lương thực, thực phẩm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu”.

Ngoài gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng hơn 300 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 15 bộ máy tính, 30 xe đạp cùng đồ dùng học tập cho học sinh nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá quà tặng là gần 700 triệu đồng.

Trao đổi về việc làm ý nghĩa này, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc nói: “Trong những thời khắc, giai đoạn khó khăn, người dân có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Tĩnh thường nhận được sự quan tâm, chia sẻ cả về vật chất, tinh thần của chính quyền và nhân dân Thủ đô. Điều này thể hiện rõ tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Cũng trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12-2020 đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã chuyển những suất quà Tết thể hiện tấm lòng của người dân Hà Nội đến nhiều trường hợp khó khăn tại các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Lạng Sơn…

Gần đây nhất, trong hai ngày 15 và 16-1-2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Trung, tạo thêm điều kiện cho các cháu và gia đình đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trong niềm hân hoan.

Không để người dân Hà Nội nào không có Tết

Người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sóc Sơn đón nhận những phần quà Tết ấm áp.

Đối với người dân Thủ đô, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã xây dựng các chương trình, kế hoạch tặng quà Tết chu đáo, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay: “Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương hoàn thành việc tặng quà Tết cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng trước ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý (trước ngày 4-2-2021). Ngoài phần quà của thành phố, các địa phương cũng chủ động huy động, bố trí nguồn lực giúp các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, tươi vui”.

Đến thời điểm này, 30/30 quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch tặng quà Tết. Tại quận Cầu Giấy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Nguyễn Đình Hồng cho biết, toàn quận sẽ trao hơn 2.200 suất quà cho các trường hợp thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi… Ngoài phần quà của Chủ tịch nước và thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy trích ngân sách hơn 1 tỷ đồng và huy động xã hội hóa gần 1 tỷ đồng để trao quà cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mức 500.000 đồng/hộ), trợ cấp thường xuyên cho 41 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (mức 3,6 triệu đồng/cháu/năm) và trợ cấp đột xuất cho 155 cháu (mức 500.000 đồng/cháu)…

Tương tự, ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện sẽ nhận được những suất quà ý nghĩa. Cùng với đó, các cơ quan, đoàn thể sẽ động viên, tặng quà các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì trong những ngày Tết.

Tại huyện Sóc Sơn, nhiều phần quà đã đến với người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Dịp này, niềm vui đón Tết cũng đến sớm với nhiều người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Ông Đinh Văn Toàn, hộ nghèo ở xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức), chia sẻ: “Gia đình tôi đã nhận được suất quà Tết ấm áp vào ngày 14-1-2021. Đó là nguồn động viên tinh thần lớn lao, là động lực giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo”.

Theo kế hoạch, toàn thành phố sẽ tặng quà cho gần 9.000 trường hợp thuộc diện hộ nghèo. Hơn 190.000 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cũng nhận được những phần quà ý nghĩa. Người dân, người lao động từ các địa phương khác đến có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhiều mặt. Sự quan tâm này tạo điều kiện để người người, nhà nhà vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hiền Dung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/988819/tet-den-som-voi-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan