Tết đầu tiên Đảo Trần có điện lưới quốc gia

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ là một cái Tết không thể nào quên với đảo Trần ở huyện Cô Tô, Quảng Ninh. Mơ ước điện lưới quốc gia ra đảo đã trở thành hiện thực.

Đêm về, người Đảo Trần đã có điện soi sáng.

Đêm về, người Đảo Trần đã có điện soi sáng.

Không khí Xuân đã tràn ngập trên đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô), hòn đảo tiền tiêu Đông Bắc Tổ quốc.

Cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Sằn tất bật đón chuyến tàu cuối cùng trong năm. Tất cả những thực phẩm như thịt, tôm cá, rau củ quả… được chị Sằn đóng gói cẩn thận và đặt vào tủ lạnh. Từ ngày có điện lưới Quốc gia, chị đã sắm thêm 2 chiếc tủ đông lạnh để bảo quản thực phẩm tốt hơn. Chị Sằn cho biết, lâu nay mỗi tháng phải bỏ ra từ 3-4 triệu đồng để mua dầu về chạy máy phát, nhiều khi tiền bán hàng còn không đủ tiền mua dầu.

“Chưa có điện thì rất khó khăn, hàng hóa để lâu dễ bị hỏng, rau thịt củ quả hỏng nhiều, đá thì không có mà mua đá từ đất liền ra rất khó nên gia đình tôi phải dùng máy nổ phát điện chạy tủ lạnh bảo quản thực phẩm. Từ lúc có điện chúng tôi rất vui và phấn khởi, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn” - chị Sằn nói.

Lâu nay, nguồn điện cung cấp cho quân dân trên đảo lấy từ pin mặt trời và mua dầu Diesel về chạy máy phát điện. Mỗi ngày máy phát điện chỉ chạy từ chập tối đến 22h đêm và các loại điện thoại, đèn pin... đều phải đợi đến khoảng thời gian này mới có thể xạc lại. Sau 22h, đảo Trần lại chìm vào bóng tối giữa trùng khơi mênh mông, chỉ còn lại ánh đèn lấp loáng của ngọn hải đăng cùng tiếng sóng biển vỗ từng đợt.

“So với thời điểm chỉ dùng điện vài tiếng thì bây giờ người dân có thể dùng điện cả ngày, đồ điện có cắm 24/24 thì số tiền chi trả cũng giảm một nửa so với việc dùng dầu. Với cả những dịch vụ người dân có thể mở rộng thêm được như dịch vụ hậu cần nghề cá, làm đá sạch phục vụ cho tàu buôn trên sông để ướp hàng, dịch vụ sửa chữa máy móc tàu thuyền. Nên chắc chắn đời sống người dân sẽ khác hơn” - chị Nguyễn Thị Cảnh, trưởng thôn đảo Trần cho biết.

Trước đó, ngày 2/9/2020, Quảng Ninh chính thức khánh thành và cấp điện lưới quốc gia ra đảo Trần với gần 20 km đường dây trung áp 22kV, trong đó có hơn 13,5 km cáp ngầm dưới biển và gần 7 km đường dây trên không, ba trạm biến áp với tổng công suất 460kVA cùng đường dây hạ áp và hệ thống thiết bị phụ trợ, công tơ đo đếm điện. Người dân trên đảo sẽ không thể quên đêm đầu tiên có điện lưới, ánh đèn sáng trên đảo đến khi mặt trời hừng đông...

“Ngày đầu tiên có điện lưới quốc gia, tất cả anh em trên trạm Radar đều dùng chụp lại những bức hình, những đoạn video thời khắc khánh thành công trình điện lưới Quốc gia ra đảo để khoe với gia đình, bạn bè. Đó là một ngày đang nhớ với anh em chúng tôi, giống như là ngày lịch sử thay đổi diện mạo của đảo” - Thiếu tá Trịnh Công Đức (Trạm Radar 480, Vùng 1 Hải quân) nhớ lại.

Tết đã đến, cái Tết đầu tiên đảo Trần có điện lưới quốc gia. Người lớn vui, trẻ em còn vui hơn vì “suốt ngày được xem tivi”, tối đến được vui đùa trên đảo vì đã có ánh điện rọi soi.

Thành Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tet-dau-tien-dao-tran-co-dien-luoi-quoc-gia-552978.html