Tết của những người lính nơi biên cương

Với những người lính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương, Tết bên họ là đồng đội, là bà con dân bản.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp để gia đình sum vầy cùng nhau nhìn lại một năm đã qua và chào đón năm mới với những niềm vui đoàn viên. Còn với những người lính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương, Tết thường xa nhà, bên họ là đồng đội, là bà con dân bản.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Cai tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự biên giới trong dịp Tết Nguyên đán.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Cai tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự biên giới trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồn Biên phòng Mường Cai quản lí hơn 16,5km đường biên, 8 cột mốc tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Với địa bàn rộng, dân cư chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy ngày càng gia tăng, chính vì vậy đồn đã phân công cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trực và đảm bảo an ninh, nhất là trong dịp Tết. Đồng thời tổ chức ăn Tết sớm cho các cán bộ chiến sĩ, để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và phần nào vơi đi nỗi nhớ gia đình.

Chiến sĩ Mùa A Khu mới vào đơn vị, năm nay ở lại trực Tết, tuy xa gia đình nhưng anh xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lính biên phòng và được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, những chiến sĩ mới như anh đã yên tâm đón Tết tại đơn vị, cùng với các cán bộ tuần tra kiểm soát vùng biên để nhân dân đón Tết an toàn.

Với những người lính bảo vệ biên cương, trong dịp Tết, bên họ là đồng đội, là bà con dân bản.

Do địa bàn rộng và phức tạp, để kịp thời trấn áp với các loại hình tội phạm đảm bảo an ninh địa bàn biên giới, năm 2018 Đồn Biên phòng Mường Cai đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Lào đấu tranh và bắt giữ, xử lý 13 vụ, 16 đối tượng, tang vật thu giữ 3 bánh, 214 tép heroin; hơn 25.500 viên ma túy tổng hợp; gần 5 kg nhựa thuốc phiện cùng nhiều tang vật khác.

Thiếu úy Vì Văn Yết, đồn Biên phòng Mường Cai cho biết, gần Tết Nguyên đán, đơn vị tăng cường tuần tra các mốc giới, bám nắm địa bàn tại khu vực đồn phụ trách vì các đối tượng gần Tết thường tăng cường hoạt động buôn lậu qua biên giới để tuồn về Việt Nam. Đơn vị luôn tăng cường kiểm tra các phương tiện đi lại qua khu vực biên giới để đảm bảo cho nhân dân đón Tết đầm ấm.

Luôn nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Lợi- Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Cai, ngoài công tác tuần tra đảm bảo an ninh, đồn còn thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến các xã, bản trên địa bàn đóng quân, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, qua đó cổ vũ, động viên thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân trên địa bàn.

“Thực hiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Ban chỉ huy đồn đã làm công tác tư tưởng, chính trị cho các cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các cán bộ ở lại trực Tết cùng với bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ban Chỉ huy Đồn cũng tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức nắm địa bàn, nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là các bản vùng cao để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ” –Thượng tá Nguyễn Ngọc Lợi cho biết.

Việc tổ chức Tết sớm cho cán bộ, chiến sỹ ăn Tết xa nhà là động lực để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, để nhân dân vùng biên đón Tết đầm ấm, bình yên./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tet-cua-nhung-nguoi-linh-noi-bien-cuong-872828.vov