Tết cận kề Hà Nội thêm nỗi lo

Sau nhiều ngày người dân ngăn cản không cho xe chở rác ra vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn), hôm nay nhiều tuyến phố tại trung tâm Hà Nội vẫn ùn ứ một lượng lớn rác thải.

 Trên tuyến phó Đê La Thành, rải rác nhiều xe chất đầy phế thải, phủ bạt kín mít. Phần lớn rác thải trên xe, đều là rác thải sinh hoạt. Người dân sinh sống tại tuyến phố này cho biết, những xe rác này đã được tập kết ở đây nhiều ngày nhưng chưa được chuyển đi.

Trên tuyến phó Đê La Thành, rải rác nhiều xe chất đầy phế thải, phủ bạt kín mít. Phần lớn rác thải trên xe, đều là rác thải sinh hoạt. Người dân sinh sống tại tuyến phố này cho biết, những xe rác này đã được tập kết ở đây nhiều ngày nhưng chưa được chuyển đi.

Ở tuyến phố Hoàng Cầu, rác thải được đựng trong hững bao chứa, vứt tràn lan dưới gầm đường sắt trên cao.

Đối diện phía bên kia đường nhiều xe rác chất cao không có biện pháp phủ bạt tạm thời bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới môi trường khiến nhiều người dân bức xúc.

Đầu phố Mai Anh Tuấn cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Phố Duy Tân là điểm nóng về viêc rác thải ùn ứ. Sau nhiều ngày không được thu dọn đã bốc mùi, chảy nước hôi tanh. Nhiều công nhân vệ sinh môi trường cho biết vì xe chở rác bị người dân ngăn cản không thể vào được khu Liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn nên dẫn đến tình trạng quá tải. Mặc dù đã khắc phục tạm thời bằng cách rắc vôi bột nhưng không mấy hiệu quả.

Tại chân cầu vượt Mai Dịch rác thải tràn xuống lòng đường ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông.

Rõ ràng, cuộc sống của người dân Thủ Đô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như các cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý triệt để những vấn đề liên quan đến bãi rác Nam Sơn, nhất là ở thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.

Vũ Mừng - Vũ Hảo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tet-can-ke-ha-noi-them-noi-lo-4055208-v.html