'Tết ấm yêu thương' đến với Bộ đội Biên phòng và bà con ngư dân ven biển của 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Từ ngày 9 đến ngày 11-1-2021, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên, tặng quà Tết các đồn biên phòng và bà con ngư dân vùng ven biển của 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Tết ấm yêu thương” năm 2021, do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty cổ phần Cá tầm Việt Nam tổ chức.

Tham gia cùng Đoàn công tác “Tết ấm yêu thương” tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi có đồng chí Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đại diện Ban Biên tập, Ban Thường vụ Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; cán bộ, biên tập viên Tạp chí Cộng sản; lãnh đạo các đơn vị tài trợ: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Vietinbank, Vietcombank và Công ty cổ phần Cá tầm Việt Nam

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu hỏi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng_Ảnh: Đỗ Tiến

Phát biểu tại các cuộc thăm và tặng quà, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, Chương trình “Tết ấm yêu thương” là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết đến, xuân về do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các nhà tài trợ lớn tổ chức, với mục đích thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng giáp biên giới trên đất liền và trên biển. Chương trình “Tết ấm yêu thương” bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Đoàn công tác về thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng và bà con ngư dân vùng ven biển của 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi - nơi vừa phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, cũng như các đợt mưa bão lớn, dồn dập vừa qua - nhằm mục đích động viên các chiến sĩ biên phòng, bà con ngư dân khắc phục khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác_Ảnh: Đỗ Tiến

Tại tỉnh Quảng Nam, Đoàn đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 4 đồn biên phòng ven biển: Cửa Đại, Bình Minh, Tam Thanh, Kỳ Hà và 400 hộ ngư dân ở các địa phương ven biển.

Tại buổi gặp, làm việc với Đoàn công tác, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đánh giá cao hoạt động đầy ý nghĩa của Tạp chí Cộng sản và các nhà tài trợ, là sự động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ và bà con vùng ven biển của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Dũng cho biết, năm 2020, tỉnh Quảng Nam là địa phương chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề của dịch bệnh và bão lũ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 sụt giảm gần 7% so với năm 2019 - là lần đầu tiên kinh tế tỉnh Quảng Nam tăng trưởng âm kể từ khi tái lập tỉnh đến nay (1997). Trong sự sụt giảm chung của toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ giảm mạnh nhất là 10,2%, đơn cử như ngành du lịch chỉ đón 876.000 lượt khách, giảm mạnh 76,4% so với năm 2019... Đến cuối năm 2020, quy mô nền kinh tế Quảng Nam đạt trên 94.000 tỷ đồng, thu hẹp hơn 4,8 nghìn tỷ đồng so với năm 2019. Nhiều chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào bị gián đoạn gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Đợt mưa bão vừa qua gây thiệt hại cho tỉnh ước tính hơn 10,8 nghìn tỷ đồng, làm sập 739 ngôi nhà và hơn 100 nghìn nhà bị hư hại...

Đoàn công tác “Tết ấm yêu thương” trao quà cho bà con ngư dân ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam_Ảnh: Đỗ Tiến

Do tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn chiếm 5,37%, có đông các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, nên công tác an sinh xã hội của tỉnh dù rất nỗ lực, song vẫn gặp không ít khó khăn. Do đó, những hoạt động hỗ trợ kịp thời như của Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản và các nhà tài trợ đồng hành là sự động viên về vật chất và tinh thần rất quý báu, góp phần giúp nhân dân tỉnh Quảng Nam nỗ lực vươt qua khó khăn, thách thức để vươn lên. Đảng bộ, chính quyền, quân đội và nhân dân trong tỉnh, nhất là cán bộ, chiến sĩ và bà con ngư dân vùng biên giới trên địa bàn, sẽ tiếp tục tập trung cao độ thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch, bệnh. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phản động..., hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

Đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viettinbank tặng quà bà con ngư dân ven biển tỉnh Quảng Nam_Ảnh: Đỗ Tiến

Báo cáo công tác của các đồn biên phòng Cửa Đại, Bình Minh, Tam Thanh, Kỳ Hà cho biết, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới trên biển thuộc địa bàn quản lý, các đồn còn được giao nhiệm vụ thiết lập các khu cách ly tập trung và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, tích cực giúp đỡ bà con nhân dân phòng, chống bão lụt, khôi phục sản xuất trên biển và trên đất liền, đấu tranh với các loại tội phạm để bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân vùng biên… Qua đó, tình cảm gắn bó giữa quân và dân ngày càng khăng khít, bà con nhân dân hết sức tin tưởng Bộ đội Biên phòng.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác“Tết ấm yêu thương” đến thăm và tặng quà Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 4 đồn biên phòng: Bình Hải, Đức Minh, Phổ Quang, Sa Kỳ và 400 hộ ngư dân ở các xã ven biển.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp và làm việc với Đoàn công tác_Ảnh: Đỗ Tiến

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đánh giá cao Chương trình “Tết ấm yêu thương” và hoạt động của Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản và các nhà tài trợ đã kịp thời đem đến cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và bà con ngư dân trên địa bàn ven biển phần quà tết ý nghĩa, tình cảm ấm áp, sự sẻ chia, động viên kịp thời trong dịp Tết đến, xuân về. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Quảng Ngãi có bờ dài trên 130km, chủ yếu là bãi ngang, có 28 xã ven biển, ngư dân hoạt động chủ yếu ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa nên có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tặng quà tết bà con ngư dân ven biển Quảng Ngãi_Ảnh: Đỗ Tiến

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức. Mặc dù kinh tế giữ được tăng trưởng dương nhưng tốc độ tăng trưởng thấp do bị tác động của dịch bệnh COVID-19 và giá dầu thô giảm, thời điểm cuối năm chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ nên khiến tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại, thậm chí có ngành, lĩnh vực suy giảm. Mặc dù tỉnh quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện phòng, chống thiên tai, bão lũ, bệnh dịch, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, song đời sống của bà con vùng ven biển của Quảng Ngãi vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Đồng chí PGS, TS. Vũ Trọng Lâm và đồng chí Đại tá Văn Ngọc Quế ân cần thăm hỏi ngư dân gặp nhiều khó khăn do đợt bão lũ vừa qua_Ảnh: Đỗ Tiến

Tại các đồn biên phòng Đoàn công tác đến thăm, cán bộ, chiến sĩ và bà con ngư dân đều hết sức trân trọng và xúc động trước tình cảm và sự hỗ trợ của Tạp chí Cộng sản, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Vietinbank, Vietconbank, Công ty cổ phần Cá tầm Việt Nam, tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, vươn khơi bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình “Tết ấm yêu thương” năm 2021 có tổng giá trị 1,2 tỷ đồng. Chương trình có ý nghĩa nhân văn, xã hội và chính trị sâu sắc./.

Duy Anh - Đỗ Tiến

Nguồn Tạp chí cộng sản: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/821027/%E2%80%9Ctet-am-yeu-thuong%E2%80%9D-den-voi-bo-doi-bien-phong-va-ba-con-ngu-dan-ven-bien-cua-2-tinh-quang-nam,-quang-ngai.aspx