'Tết ấm cho em' tại Quảng Nam

Theo thông tin từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội vừa phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam trao 50 suất quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động trong Chương trình 'Tết ấm cho em' năm 2021.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao quà cho các em với nhiều hoàn cảnh khác nhau như: Trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có nhà bị tốc mái trong đợt bão lũ vừa qua. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà gồm: Vở viết, mũ, gấu bông, một số nhu yếu phẩm cần thiết.

 Ông Lương Thế Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lương Thế Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, trong đợt cứu trợ khẩn cấp vào tháng 11-2020, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Cơ quan Thường trực phía Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã vận động một số nhà hảo tâm là đồng bào ta ở trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí để trao quà cho 200 hộ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Quảng Nam, trao 650 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho trẻ em tại huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với tổng trị giá 525 triệu đồng.

Tết ấm cho em mang niềm vui đến cho các trẻ em tại tỉnh Quảng Nam.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, sắp tới Hội sẽ vận động các nhà hảo tâm để tiếp tục tặng quà Tết cho trẻ em, nhằm kịp thời quan tâm, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn; giúp các em cùng gia đình có điều kiện ăn Tết sum vầy và đầy đủ hơn.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được quà hỗ trợ.

Chương trình "Tết ấm cho em” năm 2021 được thực hiện nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng xã hội quan tâm động viên tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là người dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, giúp các em vươn lên và tiếp tục được đến trường. Qua chương trình này Hội mong muốn cộng đồng xã hội không chỉ quan tâm hỗ trợ các em về vật chất, các nhu yếu phẩm cần thiết, mà cần quan tâm đến những vấn đề các em gặp phải trong tình huống khẩn cấp để kịp thời hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam kêu gọi quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đồng hành cùng Hội kết nối những vòng tay nhân ái, những tấm lòng hảo tâm cùng sẻ chia, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em là người dân tộc vùng sâu, vùng xa; trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU-MẠNH DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tet-am-cho-em-tai-quang-nam-646801