'Tết ấm áp yêu thương' đến với đồng bào vùng cao Mèo Vạc

500 hộ gia đình nghèo của huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang) đã cảm nhận được cái 'Tết ấm áp yêu thương' từ hoạt động thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ của Mạng lưới lãnh đạo nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khối bộ, ngành, ban đảng Trung ương.

Đồng chí Lương Ngọc Trâm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới lãnh đạo nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khối bộ, ngành, ban đảng Trung ương, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Săm Phun. Ảnh: Văn Đỉnh

Từ ngày 18 đến 20/01/2019, Mạng lưới lãnh đạo nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khối bộ, ngành, ban Đảng Trung ương do đồng chí Lương Ngọc Trâm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới và đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, dẫn đầu cùng Ban Nữ công và Đoàn Thanh niên của 2 Cơ quan (Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao), Ban Tổ chức Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình đi thăm, trao quà Tết và dự lễ khánh thành nhà Mái ấm tình thương tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Chương trình “Tết ấm áp yêu thương” đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực cho hơn 500 hộ gia đình nghèo người dân tộc thiểu số như chăn ấm, ủng, gạo, dầu ăn, bánh kẹo… với tổng giá trị trên 250 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái với đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn nơi biên cương của Tổ quốc. Đoàn công tác đã đến dự lễ khánh thành 3 Mái ấm tình thương do Mạng lưới lãnh đạo nữ hỗ trợ (khởi công vào dịp 20/10). Niềm vui, sự xúc động hiện trên nét mặt của các thành viên trong gia đình khi bao nhiêu năm qua họ sống trong những ngôi nhà lụp xụp, nguy hiểm rình rập khi mỗi mùa mưa lũ về. Năm nay, những gia đình được tặng Mái ấm tình thương thực sự được đón một cái Tết trọn vẹn, ấm áp trong ngôi nhà mới khang trang.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Săm Pun (huyện Mèo Vạc) sức khỏe, đón xuân vui tươi.

Các thành viên trong đoàn tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực cho hơn 500 hộ gia đình. Ảnh: Văn Đỉnh

“Tết ấm áp yêu thương” là những hoạt động của Mạng lưới lãnh đạo nữ tiếp tục thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 tại xã Xín Cái do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động.

Xín Cái là xã biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Mèo Vạc khoảng 32 km, có 8,1 km đường biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Địa hình phức tạp, độ dốc lớn, thời tiết khắc nghiệt, thường thiếu nước (tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau). 8 dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Giáy, Tày, Xuồng, Hoa, Kinh sinh sống trên địa bàn (dân tộc Mông chiếm 70,1 %). Toàn xã có 932 hộ, trong đó có 505 hộ nghèo

Nguyễn Thanh Huyền (TƯ Hội LHPN Việt Nam)

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/tet-am-ap-yeu-thuong-den-voi-dong-bao-vung-cao-meo-vac-post54709.html