Tết ấm áp yêu thương đến với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang

Thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương', vừa qua, Hội LHPN Việt Nam, do đồng chí Lương Ngọc Trâm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng Đoàn đã đến tham dự lễ khánh thành, trao tặng mái ấm tình thương và tổ chức chương trình 'Tết ấm áp yêu thương' tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Xuân Minh

Đoàn đã trao tặng 3 mái ấm cho 3 hộ gia đình khó khăn của xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. 3 mái ấm được xây dựng có trị giá 50 triệu đồng/căn do Hội LHPNVN trao tặng, cán bộ Đồn Biên phòng Săm Pun (BĐBP Hà Giang) và cán bộ xã Xín Cái giúp đỡ ngày công.

Ngoài ra, Hội LHPNVN cũng tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 3 hộ được nhận mái ấm tình thương. Bên cạnh đó, với tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần chăm lo cho người nghèo nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, đoàn đã trao tặng 504 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Dịp này, Đoàn cũng đến thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Săm Pun nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đoàn công tác Hội LHPNVN trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Ảnh: Hà Linh

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình khó khăn xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. Ảnh: Đình Khang

* Ngày 22-1, Đồn Biên phòng Lũng Làn (BĐBP Hà Giang) phối hợp cùng UBND xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại thôn Tù Lủng, một thôn đặc biệt khó khăn của xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. Hoạt động này là việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui Xuân, đón Tết thiết thực và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Quân y đơn vị và trạm y tế xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc khám bệnh và cấp phát thuốc cho bà con nghèo. Ảnh Đình Khang

Ban tổ chức chương trình đã tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, tặng quà cho hộ gia đình nghèo. Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động thi nấu bánh chưng, thi trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị, ban ngành với bà con trên địa bàn. Chương trình đã mang đến sự ấm áp, gần gũi, sẻ chia, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân keo sơn, gắn bó.

Người dân xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ thi đẩy gậy. Ảnh: Xuân Minh

* Cũng với mục đích mang đến niềm vui hạnh phúc cho đồng bào dân tộc thiểu số trong năm mới, ngày 23-1, tại xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang, phối hợp với UBND huyện Quản Bạ tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2019.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Làn và người dân tham gia thi gói bánh chưng. Ảnh: Đình Khang

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực như: Thi gói bánh chưng xanh; thi đẩy gậy, kéo co; thi đấu bóng chuyền giữa các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn; giao lưu văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước đẹp giàu.

Tại chương trình, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã trao tặng các suất quà cho các gia đình nghèo nhân dịp xuân về.

Xuân Minh - Hà Linh - Đàm Đình Khang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tet-am-ap-yeu-thuong-den-voi-dong-bao-cac-dan-toc-tinh-ha-giang/