Tesla trì hoãn việc sản xuất Cybertruck đến đầu năm 2023

Chiều ngày 13/1, thông tin từ Tesla cho biết công ty này sẽ thay đổi mốc thời gian bắt đầu sản xuất Cybertruck được mong đợi nhiều của mình vào cuối quý đầu tiên của năm 2023

Nguồn tin này cũng cho biết có sự chậm trễ này là vì Tesla đang thay đổi các tính năng và chức năng của xe bán tải điện để tạo ra một sản phẩm hấp dẫn trong khi sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng nóng lên.

Theo đó, Tesla dự kiến sẽ sản xuất hạn chế Cybertruck trong quý đầu tiên của năm 2023 trước khi tăng sản lượng.

Cybertruck của Tesla được trưng bày tại Quận Meatpacking của Manhattan ở Thành phố New York, Hoa Kỳ

Cybertruck của Tesla được trưng bày tại Quận Meatpacking của Manhattan ở Thành phố New York, Hoa Kỳ

Tesla, nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu thế giới, sản xuất xe sedan chạy điện và xe thể thao đa dụng nhưng lại bỏ lỡ phân khúc xe bán tải, vốn mang lại nhiều lợi nhuận và cực kỳ phổ biến ở Mỹ.

Được biết, Ford Motor Co và Rivian Automotive là những công ty đi trước Tesla trong việc tung ra xe bán tải chạy điện.

Vào đầu tháng này, Ford cho biết họ sẽ tăng gần gấp đôi công suất sản xuất hàng năm cho chiếc bán tải điện F-150 Lightning màu đỏ của mình lên 150.000 xe trước khi có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào mùa xuân này.

Giá trị thị trường của Ford lần đầu tiên vi phạm 100 tỷ USD vào thứ Năm khi cổ phiếu Tesla giảm 6,7% và Rivian giảm 7,1%.

Giám đốc điều hành Elon Musk, người đã tiết lộ chiếc xe tương lai vào năm 2019, đã trì hoãn việc sản xuất của nó từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022.

Musk cho biết ông sẽ cung cấp bản đồ lộ trình sản phẩm cập nhật trong cuộc gọi thu nhập ngày 26/1 của Tesla.

Tesla gần đây đã xóa tham chiếu đến lịch trình sản xuất của mình khỏi trang web đặt hàng Cybertruck.

Tesla có kế hoạch sản xuất Cybertruck tại nhà máy ở Texas, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất xe Model Y vào đầu năm nay.

Theo Reuster

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tesla-tri-hoan-viec-san-xuat-cybertruck-den-dau-nam-2023-35477/