Tesla gặp sức ép lớn vì nhiều 'đại gia' đồng loạt làm xe điện

Cổ phiếu hãng xe điện Tesla hạ 2,4% ngày giao dịch 14.1 (giờ Mỹ) vì các nhà sản xuất từ Mỹ cho đến Nhật Bản đều tung ra mẫu ô tô điện mới để cạnh tranh.

CEO Tesla Elon Musk trong ảnh chụp ngày 7.1 ở Thượng Hải (Trung Quốc) - Ảnh: Bloomberg

Theo CNBC, triển lãm ô tô đang diễn ra ở Detroit, thành phố bang Michigan (Mỹ) quy tụ nhiều hãng xe lớn. Chủ tịch Ford, ông Bill Ford, tuyên bố tại triển lãm rằng doanh nghiệp đang đầu tư 11 tỉ USD vào phương tiện chạy bằng điện từ nay đến năm 2022, với kế hoạch tung 40 mẫu xe hybrid và xe chạy hoàn toàn bằng điện.

“Chúng tôi đã bàn về khoản đầu tư lớn vào xe điện. Chúng tôi có 16 mẫu đang được thiết kế và phát triển. Sẽ có bất ngờ khá lớn vào năm tới”, CEO Ford Jim Hackett cho hay.

Xe điện Nissan Leaf - Ảnh: Nissan

CEO General Motors Mary Barra thì nói với giới đầu tư rằng doanh nghiệp đang phát triển mẫu Cadillac chạy hoàn toàn bằng điện. Thông tin chi tiết hiện rất ít, nhưng dự kiến đây sẽ là một chiếc SUV.

Thương hiệu Infiniti xa xỉ của hãng Nhật Bản Nissan thì tuyên bố từ năm 2011, tất cả mẫu xe mà hãng xuất xưởng đều được “điện khí hóa”, nghĩa là dạng hybrid sạc hoặc chạy hoàn toàn bằng điện. Hãng vừa giới thiệu mẫu QX Inspiration tại Detroit. Tuần trước ở Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2019, Nissan tung xe điện Leaf.

Sau những tuyên bố trên, cổ phiếu Ford tăng 1,8%, General Motors tăng 1,7% và Nissan không thay đổi nhiều.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/tesla-gap-suc-ep-lon-vi-nhieu-dai-gia-dong-loat-lam-xe-dien-1043591.html