Tesla bước vào Năm mới 2021 với nhiều tiềm năng phát triển

Cổ phiếu của Tesla lại tăng cao hơn trong ngày 4/1 và kết thúc phiên giao dịch này với mức tăng 3,4% lên 729,77 USD/cổ phiếu, sau khi cổ phiếu của hãng tăng hơn 700% trong năm 2020.

(Nguồn: Getty Images)

(Nguồn: Getty Images)

Sau khi cổ phiếu tăng mạnh vào năm 2020 nhờ lượng giao ôtô tăng mạnh, nhà sản xuất xe điện Tesla (Mỹ) bước vào năm 2021 với nhiều tiềm năng phát triển ngay cả khi việc đưa ôtô điện trở thành xu hướng chủ chốt vẫn còn xa vời.

Cuối tuần qua, Tesla lại khiến Phố Wall kinh ngạc khi công bố doanh số ôtô năm 2020 đạt 499.550 chiếc, cao hơn nhiều so với dự kiến của các nhà phân tích.

Cổ phiếu của Tesla lại tăng cao hơn trong ngày 4/1 và kết thúc phiên giao dịch này với mức tăng 3,4% lên 729,77 USD/cổ phiếu, sau khi cổ phiếu của hãng tăng hơn 700% trong năm 2020. Giá trị vốn hóa thị trường của Tesla đạt gần 700 tỷ USD.

Tesla đã công bố một loạt quý đều có lãi và gia nhập chỉ số tổng hợp S&P 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), đưa công ty này thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới và Elon Musk - "ông chủ" của Tesla - trở thành người giàu thứ hai thế giới sau Giám đốc điều hành Amazon, Jeff Bezos./.

Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tesla-buoc-vao-nam-moi-2021-voi-nhieu-tiem-nang-phat-trien/687964.vnp