'Ter Stegen chẳng có gì để khẳng định là số một tại Đức'

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich khẳng định truyền thông Đức đang quá thiên vị Marc Andre ter-Stegen mà bỏ quên những gì Manuel Neuer làm được suốt những năm qua.

Cuộc chiến cho vị trí thủ môn tại đội tuyển Đức đang ngày một nóng bỏng. Thủ thành Marc Andre ter-Stegen đã công khai bày tỏ sự bất bình khi không được trọng dụng dù có phong độ tốt hơn Manuel Neuer suốt thời gian qua.

Nhiều tờ báo tại Đức cũng ủng hộ thủ môn của Barca. Tuy nhiên, Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich thẳng thắn gọi những phát biểu của Ter Stegen là "trò hề" và cho rằng thủ thành 27 tuổi không có gì để khẳng định mình là số một tại Đức thời điểm này.

Ter Stegen (phải) luôn chỉ là lựa chọn số 2 sau Neuer tại đội tuyển Đức. Ảnh: Bundesliga.

Ter Stegen (phải) luôn chỉ là lựa chọn số 2 sau Neuer tại đội tuyển Đức. Ảnh: Bundesliga.

"Đó thật là một trò hề. Tôi cảm thấy không ổn với cách truyền thông Đức xử lý vấn đề này. Họ ủng hộ Stegen như thể anh ta đã giành tới 17 chức vô địch thế giới rồi vậy", Chủ tịch Hoeness nói trên Sport1.

"Ter Stegen chẳng có gì để khẳng định mình là thủ môn số một tại Đức và yêu cầu được ra sân. Vị trí thủ môn rất khác biệt, khi bạn không thể thay thế họ thường xuyên", ông chỉ trích thủ thành của Barca.

Trong những mùa giải qua, Ter Stegen ngày một tiến bộ và vươn mình trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, thì những chấn thương cùng gánh nặng tuổi tác khiến Neuer không còn duy trì phong độ đỉnh cao.

Tại World Cup 2018 trên đất Nga, chính phong độ thảm họa của thủ thành này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đức bị loại ngay từ vòng bảng. Điều này làm dấy lên làn sóng yêu cầu thay thế Neuer cho vị trí người gác đền tại đội tuyển Đức.

Dẫu vậy, ông Hoeness vẫn bỏ ngoài tai chỉ trích và ra sức bênh vực thủ thành 33 tuổi: "Mọi thứ cần phải rõ ràng, Neuer vẫn là số một. Cậu ấy đã là thủ thành hàng đầu thế giới trong suốt nhiều năm qua. Neuer đã gặp phải những chấn thương, nhưng khi lấy lại phong độ, chỉ cậu ấy mới có thể trở thành thủ môn số một thế giới".

Neuer có phong độ không tốt trong những mùa giải qua. Ảnh: Getty Images.

Ông cũng lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) khi cho rằng Bayern Munich đang bị đối xử thiếu công bằng thời gian qua.

"Chúng tôi luôn gặp rắc rối với DFB. Tôi đã chờ đợi nhiều hơn sự giúp đỡ từ họ trong tình huống này. Đầu tiên là việc họ loại 3 cầu thủ của chúng tôi, rồi đến trường hợp của Neuer. Thật không hay khi để một tuyển thủ công khai chỉ trích đồng đội trong khi anh ta có thể trao đổi điều này với HLV Joachim Loew", ông nói.

Ở tuổi 27, Ter Stegen mới có 22 lần ra sân cho tuyển Đức, chủ yếu ở những trận giao hữu. Trong các trận đấu chính thức, anh đều không được bắt chính. Trong 2 trận đấu gần nhất của "Die Mannschaft" ở vòng loại Euro, Neuer mới là người được HLV Joachim Loew tin tưởng.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ter-stegen-chang-co-gi-de-khang-dinh-la-so-mot-tai-duc-post991797.html