Tên trộm vừa được gia đình bảo lãnh thì lại bị bắt quả tang ăn trộm tiếp

Cả 2 đối tượng trộm cắp đều còn trẻ nhưng lại có bề dày 'chiến tích'. Một đối tượng vừa được gia đình bảo lãnh thì lại bị bắt tiếp.

CATP Huế và CATX Hương Thủy (TT-Huế) đã khởi tố 2 vụ án với 2 đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản là Trần Duy Tùng (1992, trú xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy) và Nguyễn Đức Quốc Cường (1996, trú P. Thuận Hòa, TP Huế). Cả 2 đối tượng đều còn trẻ nhưng “mang trên mình” nhiều tiền án, tiền sự. Đối tượng Tùng đã 2 lần đi tù về tội “Trộm cắp tài sản” và ra tù cách đây hơn 1 tháng. Còn Cường có 3 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, từng bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng nhưng do không có tiền sử dụng ma túy nên Cường tiếp tục phạm tội.

Hai đối tượng Trần Duy Tùng và Nguyễn Đức Quốc Cường. Ảnh CAND

Khuya 10-10,Tùng lẻn vào nhà ông Trần Duy Y. (71 tuổi, trú xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy) để trộm tài sản thì gây tiếng động và bị người nhà phát hiện. Tùng bị người này chặn, tri hô hàng xóm tới vây bắt. Lúc bị bắt giữ, Tùng đã mang được 6 bao lúa đưa ra khỏi kho chuẩn bị đem đi cất giấu. Lục soát trong người đối tượng, người dân phát hiện có rất nhiều ĐTDĐ và tiền mặt. Lập tức, sự việc được người dân trình báo với cơ quan CA.

Tại cơ quan CA, Tùng khai do cần tiền chơi game, tối 9-10, Tùng đi khắp địa bàn xã Thủy Thanh và các xã lân cận để “thám thính”. Sau khi đã “chấm” được 3 nhà dân có thể đột nhập, Tùng lên kế hoạch đột nhập ngay trong đêm để trộm tài sản. Tùng đột nhập 2 nhà dân ở xã Thủy Lương và xã Thủy Thanh trộm được 4 ĐTDĐ và 400 ngàn đồng. Tiếp đó, Tùng đột nhập nhà ông Trần Duy Y. thì bị phát hiện, bắt giữ tại đây.

Tùng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 17 lần đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản vào ban đêm trong 1 tháng qua. Số tài sản sau khi trộm cắp được, Tùng đưa cho nhiều đối tượng khác đem bán rồi chia nhau lấy tiền chơi game, tiêu xài cá nhân.

Cùng thời gian trên,Cường giả vờ mua rượu tại nhiều hộ kinh doanh rượu trên đường Mai Thúc Loan (TP Huế) rồi lợi dụng lúc chủ quán sơ hở lấy trộm nhiều chai rượu đắt tiền và phóng ra xe bỏ chạy. Sau khi điều tra, công an đã bắt giữ Cường nhưng do đối tượng nghiện ma túy nặng cho gia đình Cường bảo lãnh để chữa bệnh.

Chiều 3-10, khi lên cơn nghiện nhưng không có tiền mua heroin, Cường lại nảy sinh ý định trộm cắp một số bàn ghế tại nhà số 168-Bạch Đằng (TP Huế). Trong khi đang chuyển số bàn ghế lên xe định chở đi thì bị chủ quán phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan CA.

Hiện, cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy đang tiếp tục mở rộng vụ án và bắt giữ các đối tượng liên quan về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ten-trom-vua-duoc-gia-dinh-bao-lanh-thi-lai-bi-bat-qua-tang-an-trom-tiep-53212.htm