Tên trộm ôtô của khách thuê nhà nghỉ bị bắt cách hiện trường 100 km

Sau khi trộm ôtô của một nhà báo, nghi can người Trung Quốc trốn chạy đến bến phà ở tỉnh Trà Vinh thì bị cảnh sát phát hiện.

Sáng 27/7, Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) cho biết nơi đây đang tạm giữ nghi phạm người Trung Quốc cùng tang vật là xe ôtô. Chủ nhân chiếc xe này là trưởng văn phòng đại diện một tờ báo ở TP Cần Thơ.

Nghi phạm trộm xe của nhà báo. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, rạng sáng cùng ngày, Công an Tiểu Cần nhận được thông báo từ Công an Hậu Giang về việc phối hợp đón lõng và truy bắt nghi phạm người Trung Quốc gây ra vụ trộm ôtô tại thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang). Đơn vị này thông báo cho các lực lượng đang tuần tra về đặc điểm của chiếc xe bị trộm.

8h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tại bến phà Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) phát hiện phương tiện có đặc điểm nghi vấn. Cảnh sát sau đó yêu cầu tài xế xuống xe và đưa về trụ sở làm việc.

Do nghi phạm Huỳnh Lương Hải (33 tuổi, quê tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là người ngoại quốc nên Công an Tiểu Cần mời phiên dịch đến hỗ trợ, lấy lời khai ban đầu.

Xe của nhà báo bị hư hỏng nhiều nơi sau vụ trộm. Ảnh: Công an cung cấp.

"Khi đó, tài xế không mua vé qua phà và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã mời anh ta xuống và đưa phương tiện về trụ sở. Chúng tôi đang làm việc với người lái xe và đã thông báo cho Công an tỉnh Hậu Giang”, lãnh đạo Công an huyện Tiểu Cần nói.

Chiều một ngày trước, nạn nhân vụ trộm đi công tác Hậu Giang và thuê phòng nghỉ tại khách sạn Nam Đô 2 ở thị xã Ngã Bảy. Rạng sáng 27/7, nghi phạm (cũng là người thuê phòng tại khách sạn này) đã đập kính để mở cửa ôtô và tông sập cánh cửa sắt khi lái xe bỏ chạy.

Khách sạn, nơi bị trộm ôtô. Ảnh: Minh Anh. 

Khi đến quận Cái Răng (TP Cần Thơ), tên trộm tông gãy thanh chắn của Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Ôtô của người bị hại sau đó tiếp tục lưu thông theo hướng quốc lộ 1A để qua cầu Cần Thơ rồi theo quốc lộ 54 đến Trà Vinh. Từ đây, nghi phạm tiếp tục tẩu thoát theo hướng quốc lộ 60, đến huyện Tiểu Cần thì bị phát hiện khi anh ta đã chạy được gần 100 km.

Nghi phạm bị bắt giữ cách hiện trường gần 100 km. Ảnh: Google Map.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-trom-oto-cua-khach-thue-nha-nghi-bi-bat-cach-hien-truong-100-km-post766351.html