Tên trộm 'nhớ'… nghề!

Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình (Quảng Nam) ngày 19-2 cho hay, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thái Phiên (2001, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình) để tiếp tục điều tra hành vi 'Trộm cắp tài sản'. Đáng nói, Phiên vừa được mãn hạn tù cũng về tội 'Trộm cắp tài sản' vào ngày 9-2-2021 (tức ngày 28 tháng Chạp) nhưng vẫn 'ngựa quen đường cũ', tiếp tục sa chân vào con đường phạm pháp.

Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình (Quảng Nam) ngày 19-2 cho hay, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thái Phiên (2001, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình) để tiếp tục điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đáng nói, Phiên vừa được mãn hạn tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản” vào ngày 9-2-2021 (tức ngày 28 tháng Chạp) nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục sa chân vào con đường phạm pháp.

Trương Thái Phiên bị bắt giữ cùng số vàng tang vật.

Trương Thái Phiên bị bắt giữ cùng số vàng tang vật.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 18-2- 2021, bà N.T.T.H. (1971, trú thôn Trà Đóa, xã Bình Đào, H. Thăng Bình) hoảng hốt điện báo CAX Bình Đào về việc nhà mình vừa bị kẻ gian dỡ mái ngói đột nhập “cuỗm” đi 1 chỉ vàng 9999 và 1 đôi bông tai bằng vàng 18K. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, CAX Bình Đào đã phối hợp với CAH Thăng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết. Quá trình kiểm tra tại hiện trường, lực lượng CA phát hiện, bắt giữ đối tượng Trương Thái Phiên đang nấp dưới giường của bà H.

Khám xét nhanh, CAH thu giữ trên người của Phiên có 1 chỉ vàng 9999 và 1 đôi bông tai bằng vàng 18K. Qua đấu tranh, đối tượng Phiên khai do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản. Sau thời gian “tăm mồi”, Phiên phát hiện nhà bà H. đóng cửa liền dỡ mái ngói đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Phiên cạy tủ lục lọi đồ đạc phát hiện có số vàng trên nên lấy đi, cùng lúc đó chủ nhà quay về đành chui xuống giường trốn.

Trở lại vụ án “Trộm cắp tài sản” mà Phiên thực hiện dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và bị TAND H. Thăng Bình tuyên phạt 12 tháng tù giam, được ra tù ngày 28 tháng Chạp. Chiều 16-1-2020, ông Đặng Văn H. (50 tuổi, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình) đến CAX Bình Minh trình báo vừa bị kẻ gian lẻn vào nhà “cuỗm” đi 2 chiếc nhẫn vàng và 1 chiếc ĐTDĐ Iphone. Tiếp nhận thông tin, CAX Bình Minh và CAH đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và xác định Trương Thái Phiên chính là thủ phạm. Làm việc với cơ quan CA, lúc đầu Phiên quanh co chối tội, yêu cầu cơ quan lực lượng CA phải đưa ra bằng chứng chứng minh y phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, kết hợp những chứng cứ không thể chối cãi, Phiên đành cúi đầu nhận tội. Phiên khai, trên đường đi chơi về thấy nhà ông H. vắng người đã đột nhập lấy 1 chiếc ĐTDĐ Iphone, lục lấy 2 nhẫn vàng trong tủ. Trộm được tài sản, Phiên mang 2 nhẫn vàng đến bán cho một tiệm vàng ở P. Vĩnh Điện (TX Điện Bàn, Quảng Nam) và đem chiếc ĐTDĐ đến bán cho một tiệm cầm đồ ở P. Cẩm Châu (TP Hội An, Quảng Nam) được gần 5 triệu đồng, số tiền bán được Phiên dùng để tiêu xài cá nhân.

Trao đổi về vụ việc, Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng CAH Thăng Bình cho hay, đối tượng Trương Thái Phiên vừa được mãn hạn tù nhưng do không có tiền tiêu xài nên “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục đi trộm cắp tài sản. Phiên là đối tượng đã có 2 tiền án cũng về tội “Trộm cắp tài sản”, hiện CAH đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

“Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nên dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào, nhất là tệ nạn cờ bạc được kiểm soát chặt. Qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội cho người dân địa phương được vui xuân đón Tết trong yên bình”, Đại tá Trần Văn Xuân thông tin.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_238768_ten-trom-nho-nghe-.aspx