Tên trộm 'mê' cây cảnh lãnh án tù

Lấy trộm hàng loạt cây kiểng có giá trị của bà con nông dân ở làng hoa Sa Đéc, Lê Duy Cường (29 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc) phải trả giá với mức án 1 năm 6 tháng tù giam về tội 'trộm cắp tài sản'.

Vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc đưa ra xét xử vào sáng 22/11/2022.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 11/3 đến ngày 21/3/2022, lợi dụng đêm khuya, bị cáo Cường đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm của 6 bị hại ở địa bàn phường An Hòa, Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc.

Tổng cộng, anh ta đã lấy trộm 11 cây kiểng có giá trị các loại gồm: mai vàng, khế, cần thăng, hoa giấy với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

Bị cáo Lê Duy Cường tại tòa

Bị cáo Lê Duy Cường tại tòa

Sau đó, Cường mang đi gửi ở các cơ sở kinh doanh hoa kiểng nhờ bán lại.

Hành vi trộm cắp của Cường đã bị camera của chủ vườn ghi lại nên bị hại đã báo Công an bắt giữ Cường và thu hồi số cây kiểng nói trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Duy Cường đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Ngoài mức án tù, Hội đồng xét xử còn buộc Cường phải bồi thường số tiền 11 triệu đồng cho 1 bị hại do đã làm chết cây kiểng và tuyên tịch thu sung quỹ chiếc xe máy Cường dùng làm phương tiện gây án.

Nam Thanh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/ten-trom-me-cay-canh-lanh-an_140214.html