Tên trộm liều lĩnh thuê xe cẩu trộm 2 chiếc ô tô giữa ban ngày

Thấy xe ô tô của người dân để ở sân chung cư, lợi dụng thời tiết mưa gió không ai trông giữ, Long thản nhiên gọi xe cẩu đến kéo trộm 2 chiếc ô tô về nhà của mình…

Ngày 4-9, cơ quan CSĐT CA quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Hoàng Phi Long, SN 1985, trú tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều 25-8-2020, CA phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nhận được trìnhh báo của chị Nguyễn Thị Ngà, trú tại phường Trung Hòa về việc gia đình bị mất trộm chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser BKS 30A-273.43. Cùng ngày, anh Vũ Viết Tính cũng đến CQCA trình báo bị mất chiếc xe ô tô hiệu Gentra BKS 30A-493.13.

Đáng nói, 2 chiếc xe bị mất đều được chủ nhân dừng đỗ tại khu vực sân chung cư B11A, B11B ở KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa. Vì vậy, khi đến CQCA trình báo, cả chị Ngà và anh Tính đều nhận định đây là một ổ nhóm và chúng có ít nhất 2 người thì mới lái được 2 chiếc xe cùng 1 lúc…

Đối tượng Hoàng Phi Long tại CQCA. Ảnh tư liệu

Đối tượng Hoàng Phi Long tại CQCA. Ảnh tư liệu

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CA phường Trung Hòa đã báo cáo lên CA quận Cầu Giấy phối hợp điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, CQCA xác định, 2 chiếc ô tô bị mất trộm được xe cẩu kéo vận chuyển đi. Thời điểm chiều 25-8 khu vực này có mưa lớn, nơi để hai chiếc ô tô không có người trông giữ. Lợi dụng điều này, kẻ gian đã thực hiện hành vi phạm tội một cách manh động và liều lĩnh.

Được sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, BCH CA quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp chặt chẽ với Viện KSND quận khẩn trương thu thập thông tin, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm lớn, chưa đầy 24g kể từ khi tiếp nhận tin báo, CA quận Cầu Giấy đã xác định được đối tượng gây án là Hoàng Phi Long; đồng thời tiến hành bắt giữ đối tượng, thu hồi 2 chiếc xe ô tô tang vật.

Tại CQCA, Long khai nhận, bản thân từng làm việc tại một gara chuyên sửa chữa, tân trạng nội thất ô tô nên cũng có chút kiến thức về ô tô. Ngày 24-8, Long đi qua khu vực Nam Trung Yên quan sát, phát hiện nhiều ô tô đỗ ở nơi công cộng không có ai trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Mục đích của đối tượng là mang về bán hoặc sửa chữa, làm lại số khung, số máy của xe để sử dụng.

Sau khi nhắm được “mục tiêu”, Long gọi điện thoại cho một Cty về dịch vụ cứu hộ giao thông thuê xe cẩu kéo ô tô. Khi nhân viên của Cty cứu hộ ô tô đưa xe cẩu kéo đến, Long chỉ vào hai chiếc xe ô tô đắt tiền nhất ở khu vực trên và yêu cầu nhân viên cứu hộ cẩu 2 chiếc xe ô tô này về nhà mình tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

Sáng 26-8, Long đưa chiếc xe Toyota Land Cruiser đến gara ô tô Đức Tiến, ở huyện Thạch Thất để làm vệ sinh nội thất. Chiếc xe còn lại được Long mang đến một gara ô tô ở địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội để “tân trang” lại nhằm che giấu hành vi trộm cắp của mình. Chiều ngày 26-8, Long đã bị CA quận Cầu Giấy bắt giữ.

Được biết, tại địa phương, Nguyễn Phi Long là đối tượng có tiếng chơi bời, muốn có tiền ăn tiêu nhưng lười lao động. Hắn cũng là đối tượng có thâm niên nghiện ma túy. Hiện vụ việc đang được CQCA quận Cầu Giấy hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ten-trom-lieu-linh-thue-xe-cau-trom-2-chiec-o-to-giua-ban-ngay-208674.html