Tên trộm 'khoét vách', nẫng 7 máy tính xách tay

Ngày 12-12, cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Đỗ Cao Phi (24 tuổi, trú tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch), về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào khoảng 7g40 ngày 9-12, CA TP Vĩnh Yên nhận được đơn trình báo của anh Đặng Xuân Thủy (36 tuổi, GĐ Cty TNHH Minh Khánh, địa chỉ số 121 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên), về việc: Khoảng 6g30 phút cùng ngày, anh Thủy đến cửa hàng máy tính Minh Khánh để làm việc như hàng ngày thì phát hiện cửa hàng bị cạy, phá khóa, kiểm tra bên trong phát hiện mất trộm 7 máy tính xách tay cùng nhiều camera an ninh và linh kiện máy tính các loại, trị giá tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CA TP Vĩnh Yên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, CA tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, giao đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ và CA các phường, xã trên địa bàn tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 10-12, CA TP Vĩnh Yên đã làm rõ thủ phạm trộm cắp số tài sản trên là Đỗ Cao Phi (24 tuổi, trú tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch).

Đối tượng Đỗ Cao Phi cùng tang vật vụ việc.

Qua xác minh, được biết đây là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại CQCA, Đỗ Cao Phi khai nhận, khoảng đầu tháng 12-2018, Phi đến phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên thuê trọ và mở một cửa hàng bán quần áo tại đây.

Ngày bán quần áo nhưng đến tối Phi đi xe máy lang thang dọc các tuyến đường tìm tài sản sơ hở để trộm cắp và cửa hàng máy tính Minh Khánh là “con mồi” để Phi nhắm vào.

Sau một thời gian dài rình mò và nắm được hoạt động của cửa hàng, đến khoảng 1g ngày 9-12, Đỗ Cao Phi đột nhập cửa hàng máy tính Minh Khánh, lục tìm chìa khóa mở các quầy hàng lấy trộm máy tính, camera cùng nhiều linh kiện máy tính các loại.

Đại diện phòng Cảnh sát điều tra CA TP Vĩnh Yên cho biết thêm, do số lượng tài sản trộm cắp nhiều nên trong khoảng thời gian từ 1g đến 3g sáng, Phi đã 3 lần vận chuyển số tài sản trên từ Cty Minh Khánh về nơi thuê trọ cất giấu.

Đến sáng 10-12, Đỗ Cao Phi mang 1 máy tính xách tay, 3 CPU máy tính, 11 thanh ram máy tính các loại bán cho Khương Văn Đ, SN 1995, ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch với giá 5 triệu đồng.

Do Đ chưa có tiền trả nên Phi cho Đ nợ số tiền trên. Cùng ngày, Đỗ Cao Phi mang 4 máy tính xách tay các loại đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Hùng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ten-trom-khoet-vach-nang-7-may-tinh-xach-tay-130318.html